
Ông Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) - phát biểu tại hội thảo - Ảnh: TRẦN CHÍNH
Ngày 26-9, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phối hợp Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội thảo "Đảm bảo chất lượng đào tạo liên tục và đào tạo cấp chứng chỉ kỹ thuật chuyên môn cho cán bộ y tế".
Hội thảo có sự tham gia của hàng trăm đơn vị gồm các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo lĩnh vực sức khỏe, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành, các bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM…
Bộ Y tế sẽ tập trung kiểm tra theo nhóm nguy cơ
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngô Quang - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) - cho hay thời gian qua, các cơ sở y tế đã tổ chức nhiều hoạt động cập nhật kiến thức y khoa liên tục và đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế nghiêm túc và đúng quy định, nhất là những cơ sở đào tạo chính quy.
Tuy nhiên qua theo dõi, giám sát và kiểm tra còn rất nhiều đơn vị tổ chức chưa tốt, thậm chí còn làm hình thức, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, nhất là các khóa đào tạo về chuyên môn kỹ thuật.
Cơ quan BHYT cũng phát hiện một số chứng chỉ đào tạo không đúng quy định hiện hành. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng của các cơ sở khám chữa bệnh, mà còn tác động đến công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.
"Vấn đề này không phải con số nhỏ", ông Quang cho hay.
Cũng theo ông Quang, trước đây, việc tổ chức khóa đào tạo liên tục phải qua khâu thẩm định, phê duyệt và cấp phép của cơ quan quản lý. Hiện nay, các đơn vị được chủ động tổ chức theo hướng dẫn.
Thế nhưng tự chủ không có nghĩa là được tự do tổ chức đào tạo theo ý mình. Các đơn vị phải nghiên cứu, thực hiện đúng tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn.
Khi giảm tiền kiểm - tức khâu thẩm định và cấp phép trước khi tổ chức, cơ quan quản lý sẽ tăng cường hậu kiểm và giám sát việc tuân thủ quy định.
Định hướng hậu kiểm của Bộ Y tế trong thời gian tới sẽ tập trung kiểm tra theo nhóm nguy cơ.
Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở tính hợp lệ của hồ sơ, mà sẽ đi sâu xem xét năng lực đầu ra của học viên và tác động trực tiếp của hoạt động đào tạo đến an toàn người bệnh.
Bắt đầu từ tháng 10-2026 sẽ không còn đơn vị nào thực hiện không đúng quy định.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TRẦN CHÍNH
Thiếu tướng Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - cho rằng công tác đào tạo không chỉ được nhìn nhận qua số lượng người học, thời gian đào tạo hay số chứng chỉ được cấp. Quan trọng nhất là sau đào tạo, người học có thực sự đủ năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn một cách độc lập, an toàn trên người bệnh hay không.
Theo ông Việt, bệnh viện phải có đội ngũ nhân viên y tế có văn bằng, chứng chỉ và năng lực thực hành chuyên môn đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh. Nếu không bảo đảm điều này, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sẽ không đáp ứng yêu cầu.
Thời gian qua, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với các trường đại học trong đào tạo thực hành và đào tạo cấp chứng chỉ.
Ông Việt mong muốn các bệnh viện lớn, bệnh viện tuyến dưới và cơ sở đào tạo trao đổi cởi mở, chia sẻ nhu cầu, tăng cường phối hợp trong đào tạo, hướng đến bảo đảm chất lượng và năng lực thực hành chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế.
Có chứng chỉ đào tạo không đồng nghĩa được thực hiện kỹ thuật
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng nhu cầu lớn của TP.HCM.
Trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế hướng đến xây dựng hệ thống y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao mà không bị hạn chế bởi khoảng cách.
Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu người dân ở khu vực trung tâm, các địa bàn xa như Củ Chi, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hay Côn Đảo đều có thể tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu với chất lượng tương đương, không phải tập trung về trung tâm mới được điều trị. Vì vậy nhu cầu đào tạo và chuyển giao kỹ thuật rất lớn.
Trong thực tế quản lý, hiện nay có trường hợp cơ sở đề nghị đào tạo một kỹ thuật nhưng bản thân cơ sở chưa triển khai kỹ thuật đó. Đây là vấn đề cần được lưu ý.
Có chứng chỉ đào tạo không đồng nghĩa người hành nghề đương nhiên được thực hiện kỹ thuật đó. Người được đào tạo cần có chứng chỉ hợp pháp, đủ năng lực thực hiện và phải được người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cho phép bằng văn bản.
Các cơ sở y tế kiến nghị Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chi tiết về tổ chức, quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo; thống nhất chuẩn đầu ra, cách đánh giá năng lực và cơ chế công nhận kết quả giữa các cơ sở y tế.
Đồng thời tăng cường đánh giá sau đào tạo, hậu kiểm lâm sàng để bảo đảm người học có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tế...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận