​Tự cấn trừ tiền hỗ trợ nông dân trồng lúa

KHOA NAM
KHOA NAM

TT - Nhiều hộ dân bị UBND xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tự ý cấn trừ 50% tiền hỗ trợ nông dân sản xuất lúa để làm đường giao thông nông thôn.

Thông tin trên được ông Trần Văn Liêm, ngụ ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) phản ảnh. 

Tiếp nhận thông tin trên, ông Nguyễn Chí Bửu, chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm, khẳng định việc xã trừ 50% số tiền hỗ trợ sản xuất lúa của bà con để làm đường giao thông là đúng theo chủ trương của huyện và nghị quyết của HĐND xã.

Theo đó, hộ nào trồng lúa nhiều thì thu nhiều, trồng ít thu ít, không trồng thì không thu. “Trước khi cấn trừ, xã đã giao các ấp vận động bà con ký tên vào biên bản đồng ý đàng hoàng chứ không phải làm đại.

Theo biên bản của các ấp, tỉ lệ hộ dân đồng ý trên 80%, hộ nào còn phản ứng thì chắc là do không đi họp nên không biết chủ trương” - ông Bửu nói.

Trao đổi về việc này, ông Mai Anh Nhịn, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, khẳng định việc làm nói trên của xã Mỹ Lâm là sai, UBND tỉnh sẽ kiểm tra, chấn chỉnh ngay.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên