
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên cờ truyền thống của Bệnh viện 19-8 - Ảnh: BVCC
Chiều 11-9 tại Hà Nội, Bệnh viện 19-8 tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (14-9-1961 - 14-9-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Sự kiện đánh dấu chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của bệnh viện.
Từ bệnh xá nhỏ đến bệnh viện 1.000 giường
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đã có bước phát triển vượt bậc, từng bước trở thành một trong những cơ sở khám, chữa bệnh nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ cả cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.
Từ Bệnh xá 265 ban đầu, bệnh viện đã xây dựng đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu và từng bước làm chủ các kỹ thuật cao trong tim mạch, ngoại khoa, ung bướu, huyết học, ghép tạng và nhiều chuyên ngành khác.
Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc Bệnh viện 19-8, hiện bệnh viện là bệnh viện hạng I, tuyến Trung ương đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, với quy mô 1.000 giường bệnh.
Trong quá trình phát triển, bệnh viện từng bước mở rộng các chuyên ngành kỹ thuật cao, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực và hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế, chuyên gia trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: BVCC
Hướng tới bệnh viện chuyên sâu, vươn tầm khu vực
Trong lĩnh vực tim mạch, Bệnh viện 19-8 đã triển khai các kỹ thuật như đặt stent graft động mạch chủ, triệt đốt rối loạn nhịp phức tạp bằng công nghệ lập bản đồ 3D, các kỹ thuật hỗ trợ điều trị suy tim và sử dụng thiết bị khử rung tự động.
Ở lĩnh vực ngoại khoa, bệnh viện thực hiện ghép thận, cắt gan, phẫu thuật Whipple, phẫu thuật ung thư đường tiêu hóa, ngoại thần kinh và tiết niệu.
Lĩnh vực huyết học - truyền máu cũng triển khai ghép tế bào gốc điều trị các bệnh lý về máu. Trong điều trị ung thư, bệnh viện ứng dụng các kỹ thuật xạ trị kỹ thuật cao.
Song song phát triển kỹ thuật, bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ tại các nước có nền y học phát triển như Pháp, Đức, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc; đồng thời tăng cường hợp tác với các chuyên gia trong nước và quốc tế.
Tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh Bệnh viện 19-8 cần phải định vị rõ vị thế của mình trong hệ thống y tế và vươn tầm khu vực.
Theo tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới năm 2035, bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô 1.500 giường bệnh, bệnh viện hạng đặc biệt, đa khoa hiện đại, chuyên sâu và thông minh; là trung tâm y tế hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân, có vị thế trong hệ thống y tế quốc gia và khu vực; làm chủ các kỹ thuật cao như ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo toàn diện trong quản trị và điều trị.
Đồng thời phấn đấu hoàn thành lộ trình phát triển Bệnh viện 19-8 thành bệnh viện - trường đại học giai đoạn 2030 - 2035, liên kết đào tạo với các trường đại học y trong nước, từng bước tự chủ đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và các đại biểu tham quan khu trưng bày hình ảnh giới thiệu những thành tựu khám chữa bệnh của bệnh viện - Ảnh: BVCC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận