19/12/2021 10:17 GMT+7

110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai: Từ Nhà thương Cống Vọng đến bệnh viện lớn nhất miền Bắc

DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

TTO - Sáng 19-12, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm thành lập bệnh viện (1911-2021) và hội nghị khoa học lần thứ 31 tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai: Từ Nhà thương Cống Vọng đến bệnh viện lớn nhất miền Bắc - Ảnh 1.

PGS.TS Đào Xuân Cơ phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đào Xuân Cơ - phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Bạch Mai - chia sẻ sau hơn 1 thế kỷ thành lập và phát triển, bệnh viện đã trải qua những thăng trầm lịch sử. Bệnh viện không ngừng hoàn thiện và phát triển, thành lập các chuyên khoa điều trị, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đặc biệt trong 2 năm qua, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai luôn là đơn vị đi đầu, vừa hoạt động điều trị cho bệnh nhân, vừa hỗ trợ các tỉnh có dịch.

Tháng 3-2020, Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện ca nhiễm COVID-19, bệnh viện đã thực hiện chính sách "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Trong hoàn cảnh bị phong tỏa, bệnh viện duy trì điều trị cho 800 bệnh nhân nặng, có nguy cơ tử vong cao, tiếp nhận 500 bệnh nhân lọc máu, chạy thận tạo chu kỳ, tiếp nhận nhiều ca cấp cứu….

Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ các địa phương khoanh vùng dập dịch, thiết lập các bệnh viện dã chiến trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt, trong làn sóng thứ 4 của dịch COVID-19, bệnh viện đã quản lý, vận hành Trung tâm ICU quy mô 500 giường bệnh tại Bệnh viện dã chiến 16 (quận 7, TP.HCM).

Bệnh viện đã huy động 800 nhân viên và gần 1.000 sinh viên Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai cùng nhiều trang thiết bị máy móc, vật tư y tế chi viện cho TP.HCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những nỗ lực cố gắng chăm sóc người bệnh của tập thể Bệnh viện Bạch Mai trong suốt 110 năm qua.

"Nhìn lại chặng đường lịch sử của Bệnh viện Bạch Mai, trải qua hơn 1 thế kỷ xây dựng để trở thành địa chỉ y khoa hàng đầu của Việt Nam. Trong những năm qua, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng.

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục xây dựng y đức của đội ngũ y tế, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng công nghệ khoa học vào công tác khám chữa bệnh… để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người dân. Tôi hy vọng Bạch Mai sẽ là "ngày mai tươi sáng hơn"" - Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.

110 năm thành lập Bệnh viện Bạch Mai: Từ Nhà thương Cống Vọng đến bệnh viện lớn nhất miền Bắc - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (đứng giữa) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Bệnh viện Bạch Mai

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trực tiếp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho 7 cán bộ Bệnh viện Bạch Mai đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai được thành lập năm 1911 với tên gọi Nhà thương Cống Vọng, chuyên thu nhận và điều trị bệnh nhân truyền nhiễm. Năm 1935, bệnh viện đổi tên là René Robin, là cơ sở thực hành của Trường đại học Y Đông Dương. Đến năm 1945 bệnh viện mang tên Bệnh viện Bạch Mai.

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh tuyến đầu của ngành y tế. Sau 110 năm thành lập, hiện bệnh viện có 56 đơn vị, bao gồm: 4 viện, 14 trung tâm, 27 khoa, 9 phòng chức năng, 1 trường cao đẳng y tế và tạp chí y học lâm sàng. Bệnh viện có quy mô 3.200 giường bệnh với số lượng 4.223 cán bộ, viên chức và người lao động... Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị gần 2 triệu bệnh nhân ngoại trú và 165.000 bệnh nhân nội trú.

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa chống dịch, vừa hiến máu cứu bệnh nhân COVID-19 Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai vừa chống dịch, vừa hiến máu cứu bệnh nhân COVID-19

TTO - Trước tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân COVID-19, các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đang công tác tại Trung tâm hồi sức COVID-19 (đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16) xin hiến tặng máu để cứu bệnh nhân COVID-19 nguy kịch.

DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên