Một ca mổ với robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
"Trong kỷ nguyên AI, phẫu thuật robot không còn là chuyện của tương lai, mà là hiện tại của ngành ngoại khoa", TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM - "cây đại thụ" của ngành tiết niệu - đánh giá về ứng dụng vượt trội của robot phẫu thuật trong điều trị ung thư và các bệnh lý phức tạp.
Hàng trăm bệnh nhân được phẫu thuật thành công nhờ "siêu robot"
PGS Chuyên cho biết phẫu thuật robot đang được ứng dụng rộng rãi ở nhiều chuyên ngành: từ tai mũi họng, mắt, thần kinh, cơ xương khớp, tiết niệu đến sản phụ khoa và tiêu hóa, mang lại độ chính xác cao, an toàn và kết quả tối ưu cho người bệnh.
Chỉ trong 7 tháng, ông cùng đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã thực hiện gần 200 ca phẫu thuật đa chuyên khoa bằng hệ thống robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, với thời gian nhanh nhất tại Việt Nam. Tỉ lệ thành công đạt trên 96%, không ghi nhận biến chứng nặng, thời gian nằm viện trung bình 2-7 ngày, có trường hợp xuất viện chỉ sau 48 giờ.
Trong lĩnh vực sản phụ khoa, robot Da Vinci Xi thế hệ mới được xem là bước đột phá trong điều trị u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, u buồng trứng, ung thư cổ tử cung, sa tử cung…
BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, chia sẻ: "Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỉ lệ tai biến trong phẫu thuật robot thấp hơn so với phẫu thuật nội soi truyền thống, nếu trước đây biến chứng có thể ở mức khoảng 10% thì với robot chỉ còn khoảng 1% hoặc dưới 1%".
Tiếp cận vị trí phức tạp, thao tác chính xác
Trường hợp phẫu thuật bằng công nghệ "siêu robot" thành công mới đây tại bệnh viện là nam sinh T. (16 tuổi), mắc bệnh lý bẩm sinh bất thường và khá hiếm gặp ở trẻ em, do trào ngược bàng quang - niệu quản.
T. nhập viện trong tình trạng tiểu máu, tiểu khó kèm nhiễm trùng đường tiểu. Siêu âm cho thấy cả hai thận đều ứ nước độ 2, niệu quản giãn. Hình ảnh CT phát hiện bàng quang của nam sinh chỉ khoảng 70 - 80ml, trong khi ở người lớn khỏe mạnh khoảng 300 - 500ml.
PGS Chuyên cho biết tình trạng của bệnh nhân xảy ra khi nước tiểu chảy ngược từ bàng quang lên niệu quản và thận, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh có thể gây tắc nghẽn, tổn thương thận không hồi phục và dẫn đến suy thận.
Ê kíp bác sĩ khoa tiết niệu phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản vào bàng quang và mở rộng bàng quang bằng ruột với sự hỗ trợ của "siêu robot" Da Vinci Xi cho người bệnh.
TS.BS Lê Phúc Liên đang thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân T. - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết trước đây với trường hợp bàng quang có dung tích nhỏ nhưng phải tạo hình bằng ruột có thể áp dụng mổ mở hoặc nội soi. Tuy nhiên nếu mổ mở, người bệnh phải chịu đường mổ dài khoảng 20cm, hậu phẫu đau đớn.
Với mổ nội soi, có thể làm tốt việc cắm lại niệu quản vào bàng quang, nhưng sẽ phải chuyển sang mổ mở ở giai đoạn tạo hình bằng ruột. Người bệnh vẫn phải chịu vết rạch khoảng 5 - 7cm mổ mở để nối ruột.
Ở bệnh nhân nhỏ tuổi, nhất là thể trạng người châu Á, nếu phẫu thuật robot thế hệ cũ sẽ khó khăn do khoảng cách giữa các trocar lớn (lỗ đưa dụng cụ nội soi), nhưng robot Da Vinci Xi thế hệ mới đã khắc phục được hạn chế đó nhờ khoảng cách giữa các cánh tay robot chỉ khoảng 6cm, cho phép bác sĩ phẫu thuật tiếp cận vị trí phức tạp, thao tác chính xác hơn trong không gian hẹp.
Bốn cánh tay robot Da Vinci Xi di chuyển 540 độ, mô phỏng chuyển động cổ tay người hỗ trợ bác sĩ phẫu tích chính xác, giảm thiểu tổn thương các mô xung quanh niệu quản, bàng quang. Với sự hỗ trợ của robot, bác sĩ đã dùng một đoạn ruột khoảng 10cm để tạo hình bàng quang mới, cứu chức năng thận.
Một ngày sau mổ, người bệnh đã có nhu động ruột, sức khỏe tốt, hồi phục nhanh chóng, tự tập đi lại trong phòng bệnh, xuất viện 5 ngày sau đó.
"Nhờ robot Da Vinci Xi hỗ trợ, người bệnh chỉ trải qua một cuộc mổ nội soi robot xuyên suốt trong ổ bụng, do đó thời gian hồi phục nhanh, vết mổ ít đau, không có biến chứng sau mổ", bác sĩ Liên nói.
Đột phá ứng dụng robot Da Vinci Xi trong lĩnh vực sản phụ khoa là bước tiến mới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
"Cánh tay nối dài" nâng hiệu quả điều trị ung thư và bệnh lý phức tạp
Hiện robot Da Vinci Xi được Bộ Y tế phê duyệt cho 59 quy trình kỹ thuật tại Việt Nam, áp dụng trong nhiều chuyên khoa gồm: tiết niệu (cắt tuyến tiền liệt, cắt thận, cắt bàng quang, phẫu thuật tạo hình bể thận); phụ khoa (cắt tử cung, cắt u xơ tử cung, cố định xương cùng âm đạo, điều trị lạc nội mạc tử cung, ung thư phụ khoa).
Một số chuyên khoa khác như: tiêu hóa (ung thư dạ dày, ung thư bao tử, đại trực tràng, cắt túi mật, phục hồi thoát vị, mổ đại tràng, thu hẹp dạ dày, cắt lách…); phẫu thuật ngực (cắt phổi, cắt bỏ khối u trung thất, cắt thực quản); tim mạch (sửa van hai lá, ghép bắc cầu động mạch vành); đầu - cổ (phẫu thuật robot qua đường miệng cho một số khối u nhất định)...
Trong bối cảnh TP.HCM đẩy mạnh phát triển y tế chuyên sâu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực ASEAN theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Đề án phát triển y tế giai đoạn 2024-2030, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh liên tục mở rộng quy mô, phát triển các chuyên khoa sâu, đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế, máy móc hiện đại, hiếm có trên thế giới.
Nhiều thiết bị máy móc lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, siêu máy chụp CT 100.000 lát cắt, robot Artis Pheno ứng dụng trong phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu. Đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là đơn vị tư nhân đầu tiên tại khu vực phía Nam sở hữu và ứng dụng thành công "siêu robot" Da Vinci Xi trong điều trị.
Robot Da Vinci Xi hiện đại hàng đầu Đông Nam Á hỗ trợ 120 phẫu thuật ung thư và bệnh phức tạp - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Gần 50 năm theo nghề, PGS Chuyên cho rằng sự xuất hiện của "siêu robot" Da Vinci Xi kết hợp được ưu điểm vượt trội của mổ mở và mổ nội soi là bước đột phá mạnh mẽ, góp phần thay đổi diện mạo cho ngành ngoại khoa Việt Nam.
Bên cạnh đó công nghệ này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ y tế cao cấp tại Việt Nam, từng bước nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế.
"Với bác sĩ, robot trở thành "cánh tay nối dài" nâng cao hiệu quả trong phẫu thuật điều trị ung thư và bệnh lý phức tạp. Với người dân, có thể tiếp cận dịch vụ y tế công nghệ cao ngay trong nước với chi phí hợp lý", PGS Chuyên nói.
Người bệnh được thụ hưởng y tế công nghệ cao, chi phí hợp lý, ngay trong nước - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Vào 13h ngày 5-12, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức talkshow với chủ đề "Ứng dụng Robot Da Vinci Xi trong phẫu thuật điều trị ung thư và bệnh phức tạp".
Chương trình có sự tham gia của TS.BS Dương Huy Lương - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cùng các bác sĩ và chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên - Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận