16/01/2018 16:47 GMT+7

Từ 21-1, nhiều đường trung tâm TP.HCM điều chỉnh cách đi lại

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã thống nhất với phương án điều chỉnh giao thông tại một số khu vực địa bàn quận 1, quận 3 theo đề xuất của Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, bắt đầu áp dụng từ ngày 21-1-2018.

Địa bàn quận 1:

Tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Hữu Cầu: Lắp đèn tín hiệu giao thông và liên kết với chốt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Quốc Toản.

Tại giao lộ Nguyễn Phi Khanh - Huyền Trang: Cấm ôtô rẽ trái từ đường Nguyễn Phi Khanh vào đường Huyền Trang trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h.

Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur): Điều chỉnh thời gian cấm xe tải, xe khách, taxi "từ 6h đến 22h các ngày trong tuần" thành "từ 6h đến 22h từ thứ hai đến thứ sáu".

Tại hẻm 150 Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Lê Thị Riêng): Tổ chức 1 chiều ôtô theo hướng từ đường Nguyễn Trãi đến Lê Thị Riêng.

Đường Nam Quốc Cang (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân): Điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe "24/24h" thành "từ 6h đến 22h".

Đường Tôn Đức Thắng (đoạn bên hông cầu Khánh Hội): Điều chỉnh biển báo cấm ôtô quay đầu trên đường chui dưới dạ cầu thành cấm xe tải và xe khách quay đầu.

Địa bàn quận 3:

Đường Tú Xương: Điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe "24/24h" thành "từ 6h đến 22h".

Đường Trương ĐịnhĐoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Lý Chính Thắng: Điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe "24/24h" thành "từ 6h đến 22h".

Đoạn từ hẻm 16 Kỳ Đồng đến đường Rạch Bùng Binh: Tổ chức cấm dừng xe và đỗ xe trong khoảng thời gian từ 16h đến 20h.

Đường Lê Ngô Cát: Tổ chức cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ.

Đường Hồ Xuân Hương (đoạn từ đường Nguyễn Thông đến Cách Mạng Tháng Tám): Điều chỉnh từ "cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ" thành "cấm đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h".

Đường Pasteur:

Đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến Nguyễn Đình Chiểu: Điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe "24/24h" thành "từ 6h đến 22h".

Đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Trần Quốc Toản: Điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe "6h đến 9h, từ 10h30 đến 14h, 16h đến 20h" thành "từ 6h đến 22 h".

Đường Bà Huyện Thanh Quan (đoạn từ đường Kỳ Đồng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai): Điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe "24/24h" thành "từ 6h đến 22h".

Đường Võ Văn Tần (đoạn từ hẻm 441 Cao Thắng đến đường Cao Thắng): Điều chỉnh phương án cấm đỗ xe "theo ngày chẵn, ngày lẻ" thành cấm đỗ xe trong khoảng thời gian "từ 6h đến 22h".

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã đề nghị UBND quận 1, quận 3 yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định nhằm góp phần cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn. Đồng thời giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 theo dõi tình hình giao thông sau khi thực hiện để kịp thời điều chỉnh.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên