06/07/2021 19:33 GMT+7

Từ 0h ngày 9-7, muốn vô Cần Thơ phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Kể từ 0h ngày 9-7, tất cả công dân (kể cả công dân TP Cần Thơ) khi đi qua các chốt kiểm soát dịch vào cửa ngõ TP Cần Thơ phải cung cấp kết quả xét nghiệm hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2.

Từ 0h ngày 9-7, muốn vô Cần Thơ phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 người từ vùng dịch về tại chốt kiểm soát bến xe khách Cần Thơ - Ảnh: T.LŨY

Công văn do ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - ký ban hành ngày 6-7. Thành phố nhận định trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh xung quanh như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang…, để phòng dịch xâm nhập vào thành phố, yêu cầu người dân tuân thủ các quy định về khai báo y tế và phòng chống dịch.

Yêu cầu công dân trước khi vào các chốt kiểm soát dịch đặt tại các quận huyện của Cần Thơ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày (kể từ ngày có kết quả xét nghiệm).

Đề nghị các chủ doanh nghiệp có phương tiện qua lại thường xuyên, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác chủ động liên hệ tại các cơ sở đã được cấp phép xét nghiệm SARS-CoV-2 để tổ chức xét nghiệm cho công nhân và người lao động (đặc biệt những người lưu trú ngoài thành phố Cần Thơ).

Cần Thơ tạm dừng nhiều bến đò ngang qua sông Hậu Cần Thơ tạm dừng nhiều bến đò ngang qua sông Hậu

TTO - Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp tại các địa phương lân cận có tuyến đường thủy nội địa giáp với TP Cần Thơ, TP tạm dừng bến khách ngang sông từ Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên