Tag: TS Lê Đăng Doanh

Chuyên gia đề xuất xem xét kỹ quy định thu hồi đất để phát triển dự án thương mại

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) quy định dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở cũng nằm trong diện thu hồi. Chuyên gia cho rằng cần phải xem xét thật kỹ thu hồi đất để phát triển dự án nhà ở thương mại.

Nhà nước vẫn độc quyền, đường sắt sẽ tự rơi vào khủng hoảng

TTO - Nếu năm 2010 có 11,2 triệu khách đi tàu hỏa thì đến năm 2017 con số này chỉ còn 9,5 triệu lượt.

"Rất lo lắng về nợ công"

TTO - Tại hội thảo khoa học nhận diện về nợ công diễn ra ngày 18-5, các chuyên gia kinh tế hàng đầu của VN đã bày tỏ như vậy khi thấy nợ công tăng quá nhanh, năm 2015 số tiền vay nợ gấp đôi 2010.

Đổi mới thể chế: đừng khoanh tay chờ

TT - Diễn đàn chủ nhật tuần này xin tiếp nối mạch thảo luận về thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng. Ba chuyên gia Lê Đăng Doanh, Phạm Duy Nghĩa và Trịnh Tiến Dũng cùng chỉ ra những việc cần làm để đổi mới thể chế hiệu quả.

Đề nghị bội chi ngân sách 5,3% GDP

TT - Năm 2013, lần đầu tiên sau nhiều năm, ngân sách nhà nước (NSNN) rơi vào tình trạng hụt thu so với dự toán.

Một số doanh nghiệp đút lót để được dự án

"Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay phải dành rất nhiều tiền bạc và thời gian để chăm sóc các mối quan hệ. Bằng cách đó, một số doanh nghiệp giàu lên một cách dễ dàng, không cần cạnh tranh theo cơ chế thị trường, không cần nâng cao trình độ khoa học công nghệ, không cần lao động, không cần đầu tư đào tạo hay hoàn thiện bộ máy, quản trị của mình. Chỉ cần có mối quan hệ rồi đút lót để được dự án này, công trình kia".

Đừng lặp lại những bài học quá đắt!

"Thời gian qua, chúng ta đã học được khá nhiều bài học, vấn đề bây giờ là phải tiêu hóa các bài học đó. Chúng ta phải đẩy mạnh cải cách, đừng lặp đi lặp lại những bài học mà chúng ta trả giá quá đắt".

Cuba trên đường cải cách

TT - LTS: Nhận lời mời của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Cuba (CEEC), TS Lê Đăng Doanh vừa có chuyến đi Cuba từ 24 đến 30-9 để trình bày kinh nghiệm cải cách, hội nhập quốc tế của Việt Nam tại ĐH Havana.

Mức thuế phải hợp lý

"Kinh nghiệm nhiều quốc gia cho thấy nếu mức thuế hợp lý, thể hiện tinh thần khoan sức dân thì người dân sẽ nghiêm túc chấp hành. Ngược lại, họ sẽ tìm mọi cách để lách thuế".