15/12/2020 07:09 GMT+7

Truyền thông Mỹ: Hơn 270 đại cử tri đã bầu cho ông Biden

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo một số hãng thông tấn Mỹ, cuộc bỏ phiếu kín của cử tri đoàn gồm 538 đại cử tri đã kết thúc với việc ứng viên Dân chủ Joe Biden giành được hơn 270 phiếu.

Truyền thông Mỹ: Hơn 270 đại cử tri đã bầu cho ông Biden - Ảnh 1.

Đại cử tri Clifford Levine của bang Pennsylvania giơ lá phiếu chứng minh ông đã chọn ông Biden là tổng thống của nước Mỹ trong cuộc họp của cử tri đoàn Pennsylvania ngày 14-12 (giờ Mỹ) - Ảnh: REUTERS

Về nguyên tắc, phải đến ngày 6-1-2021 khi việc kiểm phiếu đại cử tri diễn ra ở thượng viện liên bang hoàn tất, kết quả trên mới được xem là chính thức. Trong ngày hôm đó, chủ tịch thượng viện liên bang, tức Phó tổng thống Mike Pence, sẽ mở các lá phiếu đại cử tri được các bang gửi về và thông báo có bao nhiêu người đã bầu cho Trump/Pence và Biden/ Kamala Harris.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo lớn của Mỹ đã khẳng định trong sáng 15-12 (giờ VN) ông Biden chắc chắn là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Họ trích dẫn ý kiến các đại cử tri uy tín ở mỗi bang và tính toán chỉ cần số phiếu đại cử tri cho ông Biden quá bán 270/538 là đủ để tuyên bố chiến thắng.

Theo đài CNN, ông Biden đã vượt mốc 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đắc cử lúc 5h30 sáng 15-12, chỉ ít phút sau khi cử tri đoàn bang California hoàn tất việc bỏ phiếu. Đại cử tri tại các bang chiến địa gồm Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona, Michigan và Wisconsin cũng bỏ phiếu cho ông Biden.

Bang chiến địa Georgia trước đó xác nhận ông Biden là người giành được nhiều phiếu bầu phổ thông nhất nên có thể phỏng đoán theo nguyên tắc "người thắng được tất cả", toàn bộ 16 phiếu đại cử tri của bang này đều thuộc về ông.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Joseph R. Biden đã nhận được 16 phiếu bầu của đại cử tri Georgia cho chức tổng thống Mỹ", đại cử tri Stacey Abrams, một người của Đảng Dân chủ thông báo sau khi... hỏi 15 đại cử tri khác.

Truyền thông Mỹ: Hơn 270 đại cử tri đã bầu cho ông Biden - Ảnh 2.

Cử tri đoàn bang Georgia nhóm họp ngày 14-12 và thông báo kết quả chưa chính thức ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu - Ảnh: REUTERS

50/50 tiểu bang và thủ đô Washington D.C trước đó đã xác nhận kết quả bầu cử, trong đó ông Biden giành chiến thắng tại các bang chiến địa đã từng bỏ phiếu cho ông Trump năm 2016. Dựa trên kết quả này, truyền thông Mỹ khi đó dự đoán ông Biden sẽ giành được 306 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump chỉ có 232 phiếu.

Sự tự tin của truyền thông Mỹ xuất phát từ thực tế các đại cử tri ở mỗi bang là người trung thành với đảng của mình và ứng viên tổng thống của đảng. Họ rất ít khi "lật kèo" vào phút chót nhưng nếu có cũng không đủ để thay đổi kết quả bầu cử.

Kết quả chính thức được công bố ngày 6-1 năm tới có thể khác biệt chút ít do có khả năng sẽ có đại cử tri "bất tín" không bỏ phiếu cho ứng viên mà họ đã cam kết lúc đầu.

Trong một cuộc bầu cử thông thường, quá trình bỏ phiếu của đại cử tri chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, cuộc họp kín của cử tri đoàn năm nay đã thu hút được sự chú ý của dư luận trước những tranh cãi và thách thức pháp lý liên tục xung quanh kết quả ở các bang quan trọng, nhiều phiếu đại cử tri.

Trước khi bầu cử diễn ra, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa ở mỗi bang sẽ lựa chọn, lập danh sách các đại cử tri. Những đại cử tri "trù bị" này sẽ chỉ được thực hiện quyền bỏ phiếu nếu ứng viên đại diện cho đảng của họ giành được nhiều phiếu phổ thông nhất tại bang đó (ngoại trừ bang Nebraska và Maine áp dụng việc chia phiếu theo đơn vị bầu cử). Các đại cử tri của mỗi bang sẽ họp tại trụ sở cơ quan lập pháp tiểu bang.

Đại cử tri Mỹ liệu có thay đổi phiếu bầu tổng thống Mỹ? Đại cử tri Mỹ liệu có thay đổi phiếu bầu tổng thống Mỹ?

TTO - Ngày 14-12 sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ của cử tri đoàn, sự kiện vốn lâu nay phần nhiều mang tính thủ tục, song do tính đặc biệt của năm nay, một bộ phận dư luận dường như đang chờ một điều gì khác.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên