Phóng to |
| Một cuộc tuần hành ủng hộ ông Gaddafi ở Tripoli ngày 2-5 - Ảnh: Reuters |
Ông Gaddafi không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 30-4, khi con trai út cùng ba người cháu của ông thiệt mạng trong một cuộc không kích của NATO vào khu dinh thự Bab al-Aziziyah.
“Lãnh tụ đã gặp các trưởng lão của những bộ tộc ở Tripoli vài ngày trước, điều này cho thấy sự tin tưởng của Libya đối với nhà lãnh đạo đất nước”, phát thanh viên của Đài truyền hình Libya nói.
Trước đó, cũng trong ngày 11-5, người phát ngôn chính phủ Libya Musa Ibrahim nói ông Gaddafi “còn sống, bình an và rất khỏe mạnh”. Ibrahim nói thêm rằng ông đã ba lần là mục tiêu các đợt không kích của NATO và chính quyền Libya hiện lo lắng cho sự an toàn của ông. “Chúng tôi cần lãnh tụ lãnh đạo và ông ấy phải được an toàn”, Ibrahim nói.
Ngày 10-5, chỉ huy chiến trường của chiến dịch không kích Libya do NATO tiến hành, chuẩn tướng Claudio Gabellini, nói với các phóng viên ở Brussels, Bỉ rằng NATO không biết Gaddafi đang ở đâu và làm gì.
“Tôi xin nói với các bạn sự thật, chúng tôi không quan tâm ông ấy đang làm gì - ông Gabellini nói - Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ thường dân từ những cuộc tấn công và những đe dọa tấn công, chúng tôi không nhắm vào những cá nhân”.
Đụng độ ở Yemen, 19 người thiệt mạng
Trong khi đó tại Yemen, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi lực lượng an ninh Yemen nổ súng vào những người biểu tình ở thủ đô Sanaa và các tỉnh khác ngày 11-5, Tân Hoa xã dẫn lời các nhân chứng và bác sĩ kể lại.
Phóng to |
| Một người biểu tình bị thương đang được đưa ra khỏi vùng xung đột ở Sanaa - Ảnh: Tân Hoa xã |
Tại Sanaa, lực lượng an ninh đã tấn công một khu trại của hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ vào tối 11-5, khiến 14 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trước đó, một người biểu tình cũng đã thiệt mạng ở Sanaa trong cuộc tuần hành qua trước dinh tổng thống.
Bạo động cũng đã nổ ra ở tỉnh miền tây Al-Hodaya vào tối 11-5, khiến một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tại các tỉnh miền nam Taiz, cách Sanaa 200km, cảnh sát đã tấn công người biểu tình sáng 11-5 làm ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Tại Ibb, cách Sanaa 150 km về phía nam, người biểu tình đã chiếm một số tòa nhà chính phủ và đụng độ với lực lượng an ninh chính quyền. Tổ chức đối lập Đại hội các đảng đoàn kết (JMP) đã ra một tuyên bố cuối ngày 11-5 lên án các vụ đàn áp và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận