06/04/2012 07:42 GMT+7

Truy tố chủ quán xăm hình lên mặt người làm thuê

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TT - Ngày 5-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã nhận được kết luận điều tra của cơ quan công an, đề nghị truy tố đối với hai bị can Nguyễn Thị Anh (còn gọi Trâm Anh, 34 tuổi, chủ quán cà phê Monel - số 3 Lê Quang Định, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hương (21 tuổi, nhân viên quán, quê Nghệ An), cùng tội làm nhục người khác.

Công an nhận đơn tố cáo của nạn nhânBắt khẩn cấp chủ quán và người làmPhê chuẩn quyết định khởi tố bị can

Theo kết luận điều tra, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với nhân viên của quán là chị Nguyễn Thị Giang (21 tuổi, quê Nghệ An), nên bị can Trâm Anh đã đánh đập, dọa tạt axit và ép buộc nạn nhân phải viết giấy tự thú rồi dùng tôngđơ, kéo cắt trọc đầu. Sau đó, Trâm Anh nhốt chị Giang trong phòng riêng, không cho ra ngoài cũng không cho về quê.

Chưa hết, để hả cơn ghen, ngày 28-11-2011, Trâm Anh ra lệnh cho Nguyễn Thị Hương chở chị Giang đi xăm một con rết vào mặt và hai con rết vào ngực. Nhận được lệnh, Hương chở chị Giang đến một tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám yêu cầu chủ tiệm xăm hình lên ngực và mặt chị Giang như bà chủ ra lệnh. Trong lúc xăm, dù chủ tiệm khuyến cáo nên chọn con rết có kích cỡ nhỏ nhưng Hương không chịu và đã chọn con rết to nhất. Sau khi xăm xong, Hương còn lấy điện thoại chụp lại để bà chủ thấy. Theo kết quả giám định, tỉ lệ thương tật do vết xăm để lại trên người chị Giang là 30%.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên