Tag: Nguyễn Thị Hương

Tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%

GDP năm 2023 ước tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người...

Ngần Ngọc Nghĩa, Trần Thị Nhi Yến 'vô đối' cự ly tốc độ

Hai VĐV nước rút số 1 Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa và Trần Thị Nhi Yến vẫn thống trị các nội dung 100m, 200m nam nữ.

Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 5,33%

Tăng trưởng GDP quý 3 ước đạt 5,33%, cao hơn cùng kỳ các năm 2020 - 2021 nhưng thấp hơn nhiều so với các năm còn lại giai đoạn 2011-2023.

Nguyễn Thị Hường lần đầu giành huy chương châu Á

Thi đấu tốt, vận động viên nhảy xa 3 bước Nguyễn Thị Hường giành huy chương đồng Giải vô địch điền kinh châu Á 2023 tối 12-7.

Hơn 10 năm thầm lặng chăm sóc thương bệnh binh

Chứng kiến những cơn đau của các thương bệnh binh do vết thương tái phát hành hạ, lòng biết ơn đã níu chị lại với công việc đầy khó khăn, nhọc nhằn.

Tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, cao nhất 12 năm qua

Tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục là bệ đỡ của nền kinh tế.

Nguyễn Thị Tâm hạ tay đấm Nhật từng có HCĐ Olympic

TTO - Ngày 11-11, vận động viên Nguyễn Thị Tâm xuất sắc đánh bại đối thủ Tsukimi Namiki (Nhật Bản) để giành huy chương vàng Giải boxing vô địch châu Á 2022.

GDP 9 tháng qua tăng 8,83%, cao nhất giai đoạn 2011-2022

TTO - Ngày 29-9 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, theo đó GDP 9 tháng tăng 8,83%, riêng trong quý 3 tăng 13,67%, so với cùng kỳ năm trước.

Dịch bệnh lắng xuống, GDP tăng cao, quý 1 ước đạt 5,03%

TTO - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1 năm 2022 tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại.

Một giờ hối hả trước một tuần Đà Nẵng 'ai ở đâu ở yên đó'

TTO - Từ 8h ngày 16-8, TP Đà Nẵng bắt đầu một tuần triển khai phòng chống dịch theo hình thức "ai ở đâu ở yên đó". Sáng sớm nay, người dân thành phố này tranh thủ giờ cuối mua sắm và di chuyển đến nơi "3 tại chỗ".