05/11/2014 20:21 GMT+7

Cháu đầu độc ông ngoại bằng thuốc trừ sâu

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Bị ông ngoại rầy, Hận lấy một muỗng canh thuốc trừ sâu bỏ vào nồi cơm đang nấu cho ông ngoại ăn. Bà ngoại của Hận đi ruộng về lấy cơm ăn thì bị nôn ói.

Ngày 5-11, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho biết vừa truy tố Nguyễn Văn Hận (16 tuổi, ngụ ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A) về tội giết người.

Hận không phụ giúp việc nhà mà hay đi chơi, tụ tập bạn bè ăn nhậu nên bị ông ngoại Nguyễn Hoàng Ba nhiều lần la mắng.

Sáng ngày 29-8, Hận tiếp tục bị ông Ba rầy. Hận lấy một muỗng canh thuốc trừ sâu bỏ vào nồi cơm đang nấu cho ông ngoại ăn. Sau đó, bà ngoại của Hận là bà Nguyễn Thị Kim Em đi ruộng về lấy cơm ăn thì bị nôn ói.

Hận được cậu ruột đưa đến công an xã đầu thú.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên