Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Tuyền (26 tuổi), Lê Quang Đại (27 tuổi) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".
Liên quan vụ án, các bị can: Mai Thế Đức (24 tuổi); Nguyễn Phương Hiếu (24 tuổi); Trương Anh Kiệt, Lê Quang Lợi (cùng 21 tuổi); Chung Anh Vũ (20 tuổi), Phạm Vũ Anh Khoa, Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (cùng 24 tuổi) và Quang Công Sơn bị truy tố về các tội "mua bán trái phép chất ma túy", "chiếm đoạt chất ma túy", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "che giấu tội phạm".
Theo hồ sơ, chiều 25-10-2023, Công an phường 14 (quận Gò Vấp) tiếp nhận tin trình báo của Lê Quang Đại về việc bị cướp tài sản, nên lập hồ sơ chuyển Công an quận Gò Vấp xử lý theo thẩm quyền.
Công an quận Gò Vấp phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra và xác định không có sự việc cướp tài sản xảy ra, mà phát hiện vụ việc mua bán trái phép chất ma túy và chiếm đoạt chất ma túy.
Lên "kịch bản" mua ma túy để chiếm đoạt
Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Dũng Toàn, Mai Văn Đạt và Hải An (không rõ lai lịch) thành lập một nhóm trên mạng xã hội để mua bán ma túy.
Mai Văn Đạt và Hải An có nhiệm vụ cất giữ, giao ma túy, Nguyễn Dũng Toàn và Nguyễn Thị Thanh Tuyền có nhiệm vụ quản lý việc mua bán ma túy qua nhóm mạng xã hội trên.
Lúc 14h30 ngày 24-10-2023, Mai Thế Đức gọi điện thoại cho Lê Quang Đại đặt mua 500g ma túy loại ketamine và được Đại bảo giá 210 triệu đồng.
Sau đó, Đại gọi điện thoại cho Nguyễn Dũng Toàn hỏi mua 500g ketamine và hẹn khi nào bán được sẽ trả tiền, Toàn đồng ý bán cho Đại với giá 200 triệu đồng/500g ketamine, hẹn Đại liên lạc với Tuyền để nhận ma túy.
Chiều hôm sau, thông qua Tuyền, Đại nhận ma túy từ Mai Văn Đạt. Nhận "hàng" xong Đại cất giấu trong túi (loại shipper dùng để giao hàng - PV) rồi gọi cho Mai Thế Đức hẹn giao ma túy.
Trước đó, Mai Thế Đức có ý định và rủ Nguyễn Phương Hiếu giả vờ hỏi mua ma túy để chiếm đoạt của Đạt, bán lấy tiền tiêu xài.
Chiều 25-10-2023, sau khi Đại thông báo đã có ma túy, nhóm Đức, Hiếu rủ thêm Nguyễn Thượng Huy, Đặng Duy Khánh, Phạm Văn Bảo và Trương Anh Kiệt tham gia.
Khi đi, Hiếu mang theo một khẩu súng dạng rulo đã có 6 viên đạn, Khánh mang 1 bình xịt hơi cay và Huy mang theo vật nghi là súng.
Trong khi đó, Đức hẹn gặp Đại rồi dẫn dụ Đại chở mình đến chung cư An Hội, phường 14, quận Gò Vấp để gặp người mua ma túy đang chờ thì Đại đồng ý. Trên đường đi, Đức gửi định vị cho đồng bọn để theo dõi và đến chung cư trước.
Nổ súng, cướp ma túy như phim hành động
Tại chung cư, Đức đưa Đại đến gặp nhóm Hiếu. Hiếu đưa 30 triệu đồng cho Đức, nói đặt cọc mua ma túy, còn lại 180 triệu đồng sẽ chuyển khoản ngay. Đại đồng ý và đưa hàng cho Huy kiểm.
Trong lúc Đức giả vờ đếm tiền, Huy cầm túi ma túy, nhảy lên xe của Hiếu bỏ chạy. Ngay lúc đó, Đức nhảy lên xe của Khánh để tẩu thoát nhưng bị Đại kéo cả hai ngã xuống đường.
Lúc này, Khánh xịt hơi cay vào người Đại và Huy quay lại, dùng vật nghi là súng bắn một phát trúng lưng Đại rồi cả nhóm tẩu thoát.
Sau khi chiếm đoạt được 500g ketamine mang về nhà Trương Anh Kiệt ở Gò Vấp thì cả nhóm thống nhất Đức, Hiếu, Huy, Khánh và Bảo mỗi người sẽ lấy 2 gói, tương đương 100g ma túy. Riêng Kiệt không lấy ma túy nên 5 người mỗi người sẽ trả cho Kiệt số tiền là 3 triệu đồng. Sau đó, nhóm này chia nhau ma túy để sử dụng hoặc bán lại.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Quang Lợi tại phường 12, quận Gò Vấp, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo là súng được chế lại, thuộc nhóm vũ khí quân dụng, cùng 6 viên đạn thể thao.
Qua điều tra xác định súng là của Hiếu đem theo để chiếm đoạt ma túy, nhưng Hiếu chưa sử dụng súng này, mà Huy đã sử dụng vật nghi là súng của Huy để bắn Đại (Huy đã đem theo bỏ trốn, chưa thu giữ được).
Đối với Phạm Văn Bảo, Nguyễn Thượng Huy và Đặng Duy Khánh, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, tách hành vi và truy nã. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Đối với Nguyễn Dũng Toàn và Mai Văn Đạt, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm và sẽ điều tra, xử lý sau khi tìm được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận