19/12/2019 09:05 GMT+7

Truy tìm nhóm lâm tặc vây chém kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Bị phát hiện đang khai thác gỗ lậu, nhóm lâm tặc vây chém kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn để thoát thân.

Sáng 19-12, thượng tá Cao Tiến Phu, trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết đang truy tìm nhóm lâm tặc vây chém kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn.

Theo ông Phu, vụ việc xảy ra vào tối 18-12 tại tiểu khu 276 Vườn quốc gia Yok Đôn, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp.

"Sau khi nắm thông tin, công an huyện đã tổ chức lực lượng vào hiện trường để khám nghiệm, đo đếm số gỗ bị phá. Hiện công an cũng đang rà soát, truy tìm nhóm lâm tặc vây chém kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn nêu trên" - thượng tá Phu nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tuấn Linh, phó giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Yok Đôn, cho biết kiểm lâm viên bị vây chém vào tối qua bị thương khá nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo ông Linh, tối 18-12 hai kiểm lâm đi tuần tra và phát hiện một nhóm người đang hạ các cây gỗ tại tiểu khu 276.

Hai kiểm lâm khống chế một người trong nhóm phá rừng, thu một cưa máy, chuẩn bị đưa về hạt kiểm lâm vườn xử lý. Bất ngờ, hàng chục người kéo đến yêu cầu các kiểm lâm thả "đồng nghiệp" của mình.

"Không dừng lại đó, nhóm hơn chục người còn dùng dao, rựa tấn công hai kiểm lâm. Trong lúc bị vây đánh, kiểm lâm viên Y Thông Chỉ Byă bị chém 1 nhát vào tay, đứt gân, mất nhiều máu.

Ngay sau đó anh Y Thông Chỉ Byă được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp cấp cứu nhưng vết thương nặng phải chuyển tuyến trên ngay trong đêm", ông Linh nói.

Một kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn gục chết bên hồ nước Một kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn gục chết bên hồ nước

TTO - Tại hiện trường, bên cạnh thi thể anh Lê Thế Xuân Cường (25 tuổi) còn có một đôi dép, một máy chích điện để bắt cá và một thùng xốp.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên