Trước đó, ông H..N.S. (ngụ P.17, Q.Tân Bình) đã làm đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra việc bị vợ chồng Tuấn Anh lừa đảo.
Do hai bên quen biết lâu năm, từ ngày 27-2-2012 đến 7-2-2013, vợ chồng Tuấn Anh đã vay của ông tổng cộng 23,6 tỉ đồng để kinh doanh mua bán điện thoại di động và máy tính bảng.
Gần đây, ông S. phát hiện Tuấn Anh và Nhân Ái dùng tiền vay của ông để mua tài sản cho người khác đứng tên. Ông S. đến tìm vợ chồng Tuấn Anh để đòi lại số tiền cho vay nhưng hai vợ chồng này nói không có tiền để trả.
Ngày 12-3 vừa qua, ông S. và vợ chồng Tuấn Anh đến Văn phòng Thừa phát lại Q.1 để lập một vi bằng với nội dung: vợ chồng Tuấn Anh và Nhân Ái đồng ý chuyển nhượng 2 căn nhà số 128E, Nguyễn Đình Chính (P.8, Phú Nhuận) trị giá khoảng 20 tỉ đồng và căn nhà số 71A, Nguyễn Trọng Tuyển (P.15, Phú Nhuận) trị giá khoảng 9 tỉ đồng cho ông S..
Thời điểm trên, vợ chồng Tuấn Anh đã thế chấp hai căn nhà này tại Ngân hàng Vietcombank nên yêu cầu ông S. bỏ tiền ra để giải chấp căn nhà 128E Nguyễn Đình Chính, còn căn nhà số 71A Nguyễn Trọng Tuyển, hai vợ chồng sẽ giải chấp. Sau đó, hai bên tiến hành đến phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng.
Ngày 21-3, ông S. bỏ ra gần 9 tỉ đồng để giải chấp căn nhà 128E, Nguyễn Đình Chính nhưng vợ chồng Tuấn Anh không thực hiện lời hứa mà bỏ trốn khỏi nơi cư ngụ. Số tiền mà vợ chồng Tuấn Anh đã chiếm giữ của ông S. đến thời điểm này trên 32,5 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận