18/11/2018 17:15 GMT+7

Truy tặng bằng khen cho dân quân tự vệ tử vong khi bắt cướp

A LỘC
A LỘC

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã truy tặng bằng khen đột xuất cho anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom) đã hi sinh trong lúc truy đuổi cướp.

Truy tặng bằng khen cho dân quân tự vệ tử vong khi bắt cướp - Ảnh 1.

Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai Vy Vũ Hồng Thảo trao bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh cho thân nhân anh Tùng - Ảnh: Bình An

Ngày 18-11, bà Vy Vũ Hồng Thảo – trưởng  Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã đến nhà anh Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) để thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

Tại nhà anh Tùng, thừa uỷ quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Thảo truy tặng bằng khen đột xuất của UBND tỉnh cùng số tiền 6.950.000 đồng cho anh Tùng (dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) vì đã dũng cảm hi sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản cho nhân dân.

Như đã đưa tin, lúc 23g đêm 16-11, nhận được tin báo có 2 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn xã Tam Phước (TP Biên Hoà) đang chạy về hướng xã An Viễn, lực lượng tuần tra đã chốt chặn tại ngã ba đường vào khu công nghiệp Giang Điền. 

Khoảng 30 phút sau, lực lượng tuần tra phát hiện 2 đối tượng đi trên xe máy có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, 2 đối tượng trên không chấp hành mà tăng tốc cho xe chạy về hướng xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom).

Lúc này, anh Tùng cùng anh Vũ Thế Phương (22 tuổi, cùng dân quân tự vệ ấp 3, xã An Viễn) và anh Phạm Minh Luân (công an viên xã An Viễn) điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đến đoạn đường ấp 1 (xã An Viễn), anh Tùng cho xe vượt lên song song thì bị đối tượng ngồi sau dùng chân đạp vào đầu xe khiến anh Tùng mất lái ngã ra đường, bị thương nặng.

Anh Tùng được mọi người nhanh chóng đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu. Đến 2g ngày 17-11, anh Tùng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện và công an huyện Trảng Bom đã đến gia đình thăm hỏi, động viên thân nhân anh Tùng, đồng thời hỗ trợ tổng số tiền 25 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra, xác minh và  truy bắt 2 đối tượng đi xe máy để xử lý theo quy định.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên