25/03/2009 13:44 GMT+7

Đề nghị hỗ trợ cao hơn đối với dân quân tự vệ biển

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Ngày 24-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật dân quân tự vệ. Bộ trưởng Bộ quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết dự thảo luật này quy định việc kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân quân ở các xã biên giới, hải đảo, miền núi, vùng cao… để phù hợp với điều kiện thực tế về địa lý, mật độ dân cư, đặc điểm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và yêu cầu quốc phòng, an ninh.

Trong quá trình thảo luận, có ý kiến cho rằng chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ biển hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo nên được hưởng tương đương với dân quân thường trực. Tuy nhiên, theo ban soạn thảo Luật dân quân tự vệ, việc huy động lực lượng dân quân tự vệ biển tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo không thường xuyên mà chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi có tình huống xảy ra.

Dân quân tự vệ biển hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước thuộc loại lao động đặc biệt như nhiệm vụ chiến đấu, dễ bị rủi ro. Thực tế thu nhập bình quân của người lao động trên biển từ 250.000-300.000 đồng/người/ngày đi biển (không tính tiền ăn và các khoản thu nhập khác). Mức hỗ trợ như dự thảo mới bù đắp được 50-56% so với mức thu nhập bình quân lao động trên biển.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên