25/04/2023 20:42 GMT+7

Trường tiểu học 40 tỉ mới xây với 28 phòng học và thang nâng thức ăn lên phòng ăn

Trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận 11, TP.HCM với nhiều hạng mục hiện đại như thang nâng thức ăn, phòng ăn bán trú có tổng vốn đầu tư hơn 40 tỉ đồng vừa được khánh thành.

Trường tiểu học 40 tỉ mới xây với 28 phòng học và thang nâng thức ăn lên phòng ăn - Ảnh 1.

Toàn cảnh Trường tiểu học Trần Văn Ơn được xây mới - Ảnh: MỸ DUNG

Ngày 25-4, sau hơn 3 năm xây dựng, Trường tiểu học Trần Văn Ơn tại quận 11, TP.HCM đã  được hoàn thiện khang trang với những cửa kính cường lực sáng bóng, đẹp với tổng diện tích sàn xây dựng là 4.630m2, có 4 tầng lầu. 

Trường tiểu học Trần Văn Ơn xây mới có 28 phòng học trên tinh thần hiện đại hóa dạy học, có nhiều phòng chức năng như: phòng thư viện, phòng tiếng Anh, phòng tin học, phòng thiết bị giáo dục, phòng y tế, phòng truyền thống…

Trường tiểu học 40 tỉ mới xây với 28 phòng học và thang nâng thức ăn lên phòng ăn - Ảnh 2.

Phòng ăn rộng được thiết kế để học sinh đến ăn trưa tại đây - Ảnh: MỸ DUNG

Đặc biệt, trường thiết kế cho học sinh có phòng ăn riêng cũng như có thang máy nâng phục vụ cho việc vận chuyển thức ăn bán trú cho học sinh. 

Trường tiểu học 40 tỉ mới xây với 28 phòng học và thang nâng thức ăn lên phòng ăn - Ảnh 3.

Phòng học được treo hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, trần cao để lấy đủ ánh sáng, đủ thoáng cho học sinh - Ảnh: MỸ DUNG

Hiện nay, các trường tiểu học tại TP.HCM rất ít trường có được phòng ăn riêng và thang nâng thức ăn. Riêng tại quận 11, đây cũng là trường tiểu học đầu tiên được thiết kế có phòng ăn bán trú riêng, cũng như có hệ thống thang máy để chuyển thức ăn theo chuẩn trường học hiện đại. 

Trường tiểu học Trần Văn Ơn được thành lập từ năm 1980, trước đó từng được sửa chữa nâng cấp nhiều lần vì nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Trường tiểu học Trần Văn Ơn là một trong nhiều trường được xây mới tại quận 11 nhằm tăng số lượng phòng học, giảm sĩ số học sinh, tăng tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày. Trong thời gian qua, quận 11 đã đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp hơn 20 trường học, tăng thêm trên 400 phòng học.

Trường tiểu học 40 tỉ mới xây với 28 phòng học và thang nâng thức ăn lên phòng ăn - Ảnh 4.

Phòng tin học được trang bị hệ thống máy tính hiện đại phục vụ cho học sinh học tin học từ tiểu học theo chương trình phổ thông mới 2018 - Ảnh: MỸ DUNG.

Việc nâng tổng số các phòng học là khó khăn của nhiều quận huyện do vấn đề tăng dân số cơ học. Đây cũng là điều nhức nhối, khó giải quyết tại TP.HCM trong nhiều năm qua. Nhiều quận huyện tại TP.HCM có tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày rất thấp do thiếu phòng học, chỗ học.

Năm học 2023 - 2024, TPHCM dự kiến đưa vào sử dụng 36 dự án với tổng số 512 phòng học được xây mới, tăng thêm 367 phòng. Tuy nhiên, giai đoạn 2023 - 2025, thành phố ước tính cần phải bổ sung thêm 7.714 phòng học mới.


An toàn thực phẩm trong trường học: An toàn thực phẩm trong trường học: 'Bếp ăn tại trường là mô hình lý tưởng'

TTO - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trên địa bàn TP hiện có 1.834 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể (trường tổ chức nấu) và 487 trường sử dụng suất ăn công nghiệp (đặt mua suất ăn của các đơn vị bên ngoài).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên