07/04/2020 09:10 GMT+7

Trường làm sai, giáo viên về vườn

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Trường CĐ Bình Định cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thay vì chứng chỉ theo quy định, khiến hơn 100 giáo viên không đủ điều kiện dự thi viên chức.

Trường làm sai, giáo viên về vườn - Ảnh 1.

Sau sáu năm đứng lớp, thầy Dương về làm ruộng - Ảnh: THÁI THỊNH

Trong đó, có giáo viên bị cắt hợp đồng phải rời bục giảng về làm ruộng, công nhân, phụ hồ, ra chợ buôn bán...

Bị loại vì giấy chứng nhận

Những ngày đầu tháng 4-2020, thầy giáo Nguyễn Hồng Dương (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) mưu sinh bằng công việc đồng áng thay vì đứng trên bục giảng. 

Cách đây đúng một năm, Phòng nội vụ huyện Phù Cát đã hủy kết quả thi viên chức của thầy Dương vì không chấp nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do hiệu trưởng Trường CĐ Bình Định cấp năm 2009.

"Tôi tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm bậc THCS ngành tin học ứng dụng tại Trường CĐ Bình Định khóa 2006-2009, chi phí hết 3,5 triệu đồng. Kết thúc khóa học tôi cùng hơn 40 học viên được Trường CĐ Bình Định cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm" - thầy Dương kể lại.

Sau khóa học thầy Dương nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ thầy được nhận vào giảng dạy hợp đồng tại Trường THCS Cát Minh (Phù Cát). Tháng 8-2018, Phòng nội vụ huyện thông báo thi tuyển viên chức ngành giáo dục. Thầy Dương đủ điều kiện và đã có tên trong danh sách dự thi.

Đầu năm 2019, Hội đồng xét tuyển viên chức ngành GD-ĐT huyện Phù Cát thông báo điểm thi và thầy Dương đạt 76,5 điểm. 

"Chưa kịp vui mừng thì ngày 12-3-2019, Phòng nội vụ huyện mời tôi lên làm việc và thông báo hủy kết quả thi tuyển vì không chấp nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của Trường CĐ Bình Định" - thầy Dương bức xúc.

Tiếp đó, hội đồng này thông báo có 133 trường hợp không đủ điều kiện dự thi, chủ yếu cùng lý do với thầy Dương.

Trường làm sai, giáo viên về vườn - Ảnh 2.

Giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm, thay vì chứng chỉ mới hợp lệ, mà Trường CĐ Bình Định cấp cho thầy Dương - Ảnh: THÁI THỊNH

Không hợp lệ

Ông Lâm Trường Định - trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ Bình Định - cho biết loại giấy chứng nhận nghiệp vụ sư phạm được Phòng nội vụ huyện Phù Cát thực hiện theo công văn 445 của Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT.

"Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Trường CĐ Bình Định cấp là chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng của trường. Giấy này không phải là chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ. Điều này đồng nghĩa giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Trường CĐ Bình Định cấp không hợp lệ" - ông Định nói.

Được biết, theo quy định hiện hành, những cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm phải được Bộ GD-ĐT thẩm định, cấp phép. 

Theo thông báo kết luận của ông Nguyễn Tuấn Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh này nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND huyện Phù Cát trong quá trình chỉ đạo công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. 

UBND tỉnh Bình Định cũng phê bình tập thể lãnh đạo Trường CĐ Bình Định trong việc cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm không đúng quy định của Bộ GD-ĐT về tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển viên chức ngành giáo dục.

"Yêu cầu hiệu trưởng Trường CĐ Bình Định tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh" - văn bản nêu rõ.

"Chưa nắm con số cụ thể"

Ông Lê Thanh Trúc, hiệu trưởng Trường cao đẳng Bình Định, thừa nhận việc đào tạo và cấp chứng nhận sư phạm đã diễn ra từ trước năm 2015 và trường này đã đào tạo nhiều khóa nghiệp vụ sư phạm cho các thầy cô giáo không phải là sư phạm chính quy.

Về số lượng khóa học và số sinh viên đào tạo, ông Trúc cho biết do thời gian đã lâu, qua các thế hệ hiệu trưởng nên chưa nắm con số cụ thể.

Không được thi tuyển viên chức vì Không được thi tuyển viên chức vì 'nhầm lẫn' chứng nhận và chứng chỉ tiếng Anh?

TTO - Dù đã tham gia kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và được cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh, nhiều ứng viên vẫn bị loại khỏi kỳ thi tuyển dụng viên chức TP.HCM vì không đủ điều kiện.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên