
Có ý kiến cho rằng tài xế đưa video này lên mạng là đã vi phạm hình ảnh cá nhân của khách hàng - Ảnh cắt từ video
Liên quan vụ tài xế xe công nghệ đưa video có hình ảnh nhạc sĩ Minh Khang cự cãi với những lời lẽ thô tục lên mạng, trong khi nhiều độc giả chỉ trích hành động trên của nhạc sĩ vì ông là người nổi tiếng, có ảnh hưởng trong cộng đồng nhưng hành động và lời nói lại thiếu chuẩn mực nơi công cộng, cũng có ý kiến cho rằng tài xế đã sai vì vi phạm quyền về hình ảnh cá nhân.
Quy định về vấn đề này ra sao? Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn luật sư TP.HCM, góp thêm góc nhìn về vấn đề này.
Giới hạn của quyền về hình ảnh cá nhân
Điều 32, Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định: "Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý".
Do đó việc đăng hình ảnh của người khác lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của họ chỉ được xem là hợp pháp khi và chỉ khi hình ảnh đó phản ánh sự việc có thật, và thuộc các trường hợp giới hạn của quyền đối với hình ảnh cá nhân.
Các trường hợp giới hạn (không cần có sự đồng ý) này bao gồm việc sử dụng hình ảnh vì lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc lợi ích công cộng, hoạt động công cộng.
Nếu phạm vi hoạt động công cộng đã được minh thị rõ ràng thì khái niệm "lợi ích công cộng" thường gây nhiều tranh cãi.
Đối với việc đăng tải hình ảnh thể hiện hành vi "xấu xí" của một cá nhân cụ thể, có thể xem là vì lợi ích công cộng nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội.
Trong câu chuyện giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế Grab, nhiều nguồn thông tin cho biết nhạc sĩ đã xin lỗi. Ở góc độ này, có thể xem vụ việc thuộc trường hợp giới hạn của quyền đối với hình ảnh cá nhân.
Tuy nhiên việc đăng tải hình ảnh đó có hợp pháp hay không vẫn cần xem xét thêm các yếu tố sau:
- Hình ảnh được đăng nhằm phản ánh sự việc có thật.
- Nội dung clip không bị cắt ghép, không xuyên tạc.
- Không sử dụng lời lẽ xúc phạm, công kích thêm.
- Mục đích nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng mình hoặc cảnh báo xã hội.
Điều 34 Bộ Luật Dân sự cũng quy định cá nhân có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín. Và khi các quyền dân sự của mình bị xâm phạm, cá nhân, hay tổ chức bị xâm phạm có quyền tự bảo vệ mình.
Đưa hình ảnh vi phạm pháp luật thì không chờ người trong cuộc đồng ý
Hiện nay, camera cá nhân có mặt ở khắp nơi. Không chỉ có camera gắn cố định mà còn gắn trên nóc xe, nón bảo hiểm của người đi đường. Hình ảnh cá nhân, sự việc được camera ghi lại không ít.
Cùng với đó, mạng xã hội ngày càng có nhiều video ghi lại các tình huống trên xe khách, taxi, hè đường, bến xe, quán ăn… Phần lớn các video này cảnh báo các tình huống nguy hiểm, bất thường hoặc phản ánh hành vi xấu xí nào đó nhằm đưa thông tin rộng rãi đến cho mọi người.
Cũng từ các video này, rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức đã được xử lý.
Bên cạnh đó, nhiều hành vi xấu xí, lệch chuẩn bị lên án. Cũng có khi các video phản ánh điều chưa chuẩn trong xã hội và sau đó được những người có liên quan tiếp thu, điều chỉnh.
Theo quy định trường hợp giới hạn của quyền đối với hình ảnh cá nhân trên thì người đưa những hình ảnh này không cần phải xin phép những người có mặt trong video, và không bị xem là vi phạm quyền về hình ảnh cá nhân.
Người đưa video lên mạng có thể dùng các quy định này để bảo vệ mình nếu video tuân thủ các điều kiện trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận