25/06/2022 09:38 GMT+7

Trường đại học tư gọi thí sinh nhập học sớm

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Nhiều trường đại học tư thục đã gửi giấy báo trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, trong đó có trường còn gọi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Trường đại học tư gọi thí sinh nhập học sớm - Ảnh 1.

Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa diễn ra, nhiều trường đại học tư thục đã gửi giấy báo trúng tuyển đại học và mời thí sinh nhập học sớm - Ảnh chụp màn hình

Năm 2022, Bộ Giáo dục và đào tạo quy định rõ trong quy chế tuyển sinh đại học 2022 là phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, trong đó có các phương thức xét tuyển sớm (xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực...). 

Bộ Giáo dục và đào tạo còn đặc biệt lưu ý các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung.

Nhập học sớm nhận ưu đãi 5 - 10 triệu đồng

Nhiều phụ huynh, thí sinh phản ảnh đã nhận được thông báo trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển học bạ THPT của hàng loạt trường đại học, dù chưa thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Đ.A. cho biết cuối tháng 5-2022, có nhận "Thư hướng dẫn nhập học" từ Trường đại học Hoa Sen: "Chúc mừng bạn đã trúng tuyển (có điều kiện) vào Trường đại học Hoa Sen. Để hoàn tất thủ tục nhập học vào ngành quản trị kinh doanh, bạn vui lòng thực hiện... Nộp trực tiếp tại trụ sở chính... hoặc gửi bưu điện trước ngày 15-8-2022".

Trong thư này, trường hướng dẫn chi tiết hồ sơ giấy tờ thí sinh cần nộp (phiếu đăng ký nhập học, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022...) và nộp học phí trực tiếp hoặc chuyển khoản. Trong đó khấu trừ ưu đãi học phí 10 triệu đồng dành cho thí sinh nhập học từ 1-5 đến hết 19-6-2022.

Đầu tháng 5-2022, nhiều thí sinh cũng nhận được thông báo từ Trường đại học quốc tế Hồng Bàng: "Đã đủ điều kiện xét tuyển ngành... theo phương thức xét học bạ 5 học kỳ đợt 1 năm 2022. Mời thí sinh đến Trường đại học quốc tế Hồng Bàng... để hoàn tất hồ sơ trực tiếp hoặc truy cập vào trang web... Nhà trường dành tặng 367 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho tân sinh viên làm thủ tục sớm nhất".

Phụ huynh N.P. băn khoăn: "Con tôi có đăng ký xét tuyển bằng học bạ tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM và nay trường gửi thông báo nêu rõ thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện vào ngành... kèm theo mức học phí học kỳ 1 và các khoản thu khi nhập học. 

Trường còn cho biết sẽ ưu đãi học phí 5 triệu đồng đặc biệt dành cho 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất. Trong khi quy chế tuyển sinh năm nay Bộ Giáo dục và đào tạo yêu cầu mọi thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin chung. Vậy con tôi có được xét tuyển các phương thức khác nữa không?".

Thí sinh T.Đ.A. (sinh năm 2003, ở Bình Dương) cho hay: "Đầu tháng 6-2022, em có nhận được giấy báo trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022 - đợt nhập học sớm từ Trường đại học Gia Định. Nhà trường mời đến làm thủ tục nhập học đến ngày 13-6 và nhập học chính thức từ ngày 17-6". 

Trong khi đó Trường đại học Văn Hiến hiện đang thông báo nhận tuyển sinh đợt 3 năm 2022 theo kết quả THPT. Trước đó, trường đã thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 theo kết quả học tập THPT trên website trường.

Các trường nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đỗ Tùng - phụ trách tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến - cho hay: "Tại thời điểm trường thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2022 theo kết quả THPT, Bộ Giáo dục và đào tạo chưa công bố quy chế tuyển sinh 2022. Nhà trường có đăng thông báo kết quả xét trúng tuyển và mời thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhập học. 

Tuy nhiên, sau khi có thông tin về quy chế mới trường đã gỡ thông báo trên website và yêu cầu thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy chế mới. Trường không thông báo trúng tuyển và không gọi thí sinh nhập học kể từ đợt 2 trở đi".

Giải thích về việc gọi thí sinh nhập học sớm, ông Trịnh Hữu Chung - phó hiệu trưởng Trường đại học Gia Định - cho biết trường đã công bố kết quả xét tuyển và gọi nhập học đối tượng đã tốt nghiệp THPT lúc chưa có quy chế tuyển sinh 2022.

"Vừa qua có hơn 90 thí sinh đã tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển học bạ vào trường. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và đào tạo, trường được áp dụng quy chế cũ đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước, nên nhà trường đã gọi nhập học các thí sinh trúng tuyển".

Trường đại học quốc tế Hồng Bàng xác nhận vừa qua trường có gửi "Thông báo kết quả sơ tuyển" cho thí sinh. "Thông báo trên trường chỉ thông tin đến thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào ngành học họ yêu thích và hoàn tất hồ sơ xét tuyển, để thí sinh biết được mình đủ điều kiện xét tuyển. 

Theo quy chế năm 2022 thí sinh đã dự tuyển vào các trường theo kế hoạch tuyển sinh sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của bộ, nên trường chỉ thông tin đến thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển. Đến nay, nhà trường chưa tiếp nhận thí sinh làm thủ tục nhập học" - đại diện trường khẳng định.

Đại diện Trường đại học Hoa Sen thừa nhận bộ phận tuyển sinh trường có gửi email hướng dẫn các bước thủ tục nhập học cho thí sinh có sự chuẩn bị trước. "Qua phản ánh của báo, nhà trường sẽ lưu ý nội dung hướng dẫn sắp tới tránh gây hiểu lầm cho thí sinh" - vị này nói.

Phải tốt nghiệp mới được công nhận trúng tuyển chính thức

Ông Nguyễn Quốc Anh - phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM - khẳng định trường đang thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển học bạ vào trường và đủ điều kiện về điểm xét trúng tuyển, trường gửi "Thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện", không phải giấy báo nhập học.

Nội dung thông báo nêu rõ thí sinh chỉ đủ điều kiện về điểm xét trúng tuyển và vẫn phải tốt nghiệp THPT thì mới được công nhận trúng tuyển chính thức.

Không được yêu cầu xác nhận nhập học sớm

Trong văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo đặc biệt lưu ý các trường thực hiện theo quy định tại điều 18 của quy chế và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên hệ thống trước 17h ngày 21-7.

Chỉ xét tuyển sớm với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (trong trường hợp phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì thực hiện xét tuyển theo kế hoạch chung).

"Không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào (nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ...). Tất cả các thí sinh trúng tuyển sớm phải được đưa lên hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển" - đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo nhấn mạnh.

Xác nhận nhập học sớm hay chờ kết quả diện THPT? Xác nhận nhập học sớm hay chờ kết quả diện THPT?

Với phổ điểm thi Tốt nghiệp THPT 2021 các tổ hợp môn A00, A01 tăng, dự báo điểm chuẩn theo phương thức này sẽ tăng.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên