07/04/2021 13:25 GMT+7

Trường ĐH Tây Đô sẽ trở thành một trong những trường đại học tư thục đa ngành

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Sáng 7-4, Trường ĐH Tây Đô tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (9-3-2006 - 9-3-2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.

Trường ĐH Tây Đô sẽ trở thành một trong những trường đại học tư thục đa ngành - Ảnh 1.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng (thứ hai từ phải) cùng đại diện Trường ĐH Tây Đô nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng - Ảnh: CHÍ CÔNG

TS Nguyễn Tiến Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Trường ĐH Tây Đô, cho biết Trường ĐH Tây Đô là trường tư thục được thành lập đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trải qua 15 năm phát triển, trường đã không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn giải quyết nguồn nhân lực chất lượng, góp phần trong việc phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đến nay trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 25.000 người (747 thạc sĩ, 16.536 cử nhân, kỹ sư và 8.565 người trình độ cao đẳng, trung cấp); trên 80% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm. 

Hiện trường đang thiết kế và xin phép xây dựng khối phòng học thực hành với diện tích sàn xây dựng hơn 20.000m2 để phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên.

"Giai đoạn 2021 - 2025, trường sẽ phấn đấu trở thành một trong các trường ĐH tư thục đa ngành hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với định hướng nghiên cứu ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng" -  ông Dũng khẳng định.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT), cho biết bộ đánh giá cao chặng đường 15 năm phát triển của Trường ĐH Tây Đô. Bà đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường tiếp tục nâng cao đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao để mở rộng đa dạng các ngành nghề phục vụ cho việc phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đặc biệt, trường tăng cường hợp tác quốc tế và tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, các giải pháp để ứng phó với việc biến đổi khí hậu, phục vụ đời sống người dân.

Dịp này, Trường ĐH Tây Đô vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đồng thời, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo của trường năm 2021.

Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng sinh viên ĐH Tây Đô Doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng sinh viên ĐH Tây Đô

Nhiều sinh viên Trường ĐH Tây Đô (TDU) được doanh nghiệp “săn đón” ngay từ khi còn học trên giảng đường bởi chương trình đào tạo của trường gắn với thực tiễn, ứng dụng chính xác trong công việc.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên