Trường ĐH Kinh tế - Luật khánh thành trung tâm nghiên cứu hình trái tim 228 tỉ đồng

Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách của Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) với tổng vốn đầu tư 228 tỉ đồng được kỳ vọng nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách.

Trường ĐH Kinh tế - Luật khánh thành trung tâm nghiên cứu hình trái tim 228 tỉ đồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách của Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: XUÂN TIẾN

Ngày 15-10, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa khánh thành Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách, sau 9 tháng thi công. Công trình được định hướng trở thành không gian kết nối giảng viên, nhà khoa học, người học và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm nghiên cứu hơn 13.000m² với nhiều phòng thí nghiệm hiện đại

Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách (tòa nhà A3) có tổng vốn đầu tư 228 tỉ đồng, gồm 120 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, 56 tỉ đồng từ nguồn vốn vay được TP.HCM hỗ trợ lãi suất và 52 tỉ đồng vốn đối ứng của trường.

Tòa nhà A3 có tổng diện tích sàn hơn 13.000m², gồm 5 tầng, bố trí không gian làm việc cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm kinh doanh thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh tế và kinh doanh, phòng mô phỏng xét xử, phòng mô phỏng trọng tài cùng các phòng thực hành.

Trung tâm còn có phòng thí nghiệm liên ngành công nghệ, luật và kinh tế, phòng máy chủ đạt chuẩn TIA-942 Rated-2, thư viện, hội trường 300 chỗ và các phòng họp.

Điểm nhấn kiến trúc của tòa nhà A3 là thiết kế gợi hình trái tim, tạo dấu ấn tại khu vực trung tâm khuôn viên trường, thể hiện mong muốn xây dựng không gian hội tụ tri thức, nơi các nhà khoa học, giảng viên và người học kết nối, chia sẻ ý tưởng và cùng sáng tạo.

Trường ĐH Kinh tế - Luật khánh thành trung tâm nghiên cứu hình trái tim 228 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách của Trường đại học Kinh tế - Luật - Ảnh: XUÂN TIẾN

Kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn

Theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng nhà trường, tòa nhà A3 sẽ kết nối hoạt động nghiên cứu, đào tạo của trường với hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, tạo điều kiện phát triển các nhóm nghiên cứu có sự tham gia của giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Định hướng của trường là phát triển tòa nhà A3 thành không gian hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Các phòng thí nghiệm sẽ hỗ trợ ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong ra quyết định kinh doanh, thử nghiệm giải pháp quản trị doanh nghiệp và đánh giá tác động chính sách.

"Trường đại học Kinh tế - Luật sẽ chủ động kết nối hoạt động tại tòa nhà A3 với hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM, gắn nghiên cứu với đào tạo để người học tham gia tạo tri thức, phát triển giải pháp mới. Đặc biệt, A3 sẽ là không gian làm việc chung theo định hướng hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp", ông Khánh chia sẻ.

Với thiết kế gợi hình trái tim, Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách được định vị là "trái tim tri thức", nơi kết nối người học, giảng viên, nhà khoa học, nguồn học liệu và các hoạt động nghiên cứu.

Trường ĐH Kinh tế - Luật khánh thành trung tâm nghiên cứu hình trái tim 228 tỉ đồng - Ảnh 3.
Trường ĐH Kinh tế - Luật khánh thành trung tâm nghiên cứu hình trái tim 228 tỉ đồng - Ảnh 4.

Trung tâm Nghiên cứu phát triển chính sách với không gian hiện đại - Ảnh: XUÂN TIẾN

Hướng đến những vấn đề phát triển của TP.HCM

Theo PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, các hướng nghiên cứu trọng tâm gồm tăng trưởng xanh, cơ chế huy động vốn cho chuyển đổi xanh, thể chế phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, tài sản số và quản trị siêu đô thị. Đây là những lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển của TP.HCM và cả nước.

Nhà trường cũng định hướng mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức và đối tác nghiên cứu. Trước đó trường và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM đã thống nhất sử dụng không gian tòa nhà A3 để triển khai các chương trình hợp tác, tăng cường kết nối nhà khoa học, người học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển giải pháp ứng dụng.

Gửi gắm đến sinh viên, Hiệu trưởng Hoàng Công Gia Khánh nói: "Tôi mong các em đến đây với tinh thần chủ động, mạnh dạn đặt câu hỏi và tham gia nghiên cứu. Một đề tài nhỏ được làm nghiêm túc có thể giúp các em học cách tìm bằng chứng, bảo vệ lập luận và chịu trách nhiệm với giải pháp mình đề xuất".

Trường ĐH Kinh tế - Luật khánh thành trung tâm nghiên cứu hình trái tim 228 tỉ đồng - Ảnh 6.Đại học Quốc gia TP.HCM sắp có Trung tâm Đổi mới sáng tạo 42.000m², hướng tới thu hút 1.500 tiến sĩ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo của Đại học Quốc gia TP.HCM có diện tích sàn khoảng 42.000m², dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2026. Cùng với phát triển hạ tầng nghiên cứu, đại học này đặt mục tiêu thu hút và đào tạo khoảng 1.500 tiến sĩ đến năm 2030.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất