13/09/2023 18:28 GMT+7

Trường đại học Văn Hiến tuyển gần gấp đôi chỉ tiêu?

Trường đại học Văn Hiến đã gọi nhập học đợt 1 tuyển sinh đại học năm 2023 lên đến 17.603 thí sinh, vượt xa tổng chỉ tiêu của trường năm nay.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: VHU

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: VHU

Đã tuyển vượt chỉ tiêu vẫn tiếp tục xét tuyển bổ sung?

Tuổi Trẻ Online nhận được phản ánh: "Trường đại học Văn Hiến gọi thí sinh nhập học gần gấp đôi chỉ tiêu tuyển sinh đại học được nêu trong đề án tuyển sinh 2023 của trường. Nay trường vẫn tiếp tục xét tuyển bổ sung, nhưng không công bố chỉ tiêu cụ thể".

Dự thảo đề án tuyển sinh đại học Trường đại học Văn Hiến năm 2023 đã được nhà trường công bố ngày 29-11-2022 với tổng chỉ tiêu dự kiến là 7.500. Trường dự kiến tuyển sinh liên thông đại học năm ngành với 150 chỉ tiêu (30 chỉ tiêu/ngành) và văn bằng 2 đại học ngành ngôn ngữ Anh với 100 chỉ tiêu.

Đến ngày 28-6, nhà trường chính thức công bố đề án tuyển sinh năm 2023 với các thông tin hoàn toàn khác biệt so với dự thảo đề án trước đó.

Ở phần thông tin tuyển sinh đào tạo chính quy, nhà trường công bố tuyển sinh theo năm phương thức. Trong đó, trường gộp chung các hệ đào tạo (liên thông trung cấp lên đại học chính quy, cao đẳng lên đại học chính quy, đại học vừa làm vừa học, đại học chính quy…) và nêu chi tiết chỉ tiêu theo ngành, từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.

Tuy nhiên, trường không ghi cột tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định. Khi cộng tất cả các ngành, phương thức và trình độ của trường lần này tăng lên đến 10.899 chỉ tiêu.

Thực tế, Trường đại học Văn Hiến báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 10.900 chỉ tiêu.

Kết thúc xét tuyển đợt 1, số liệu trên hệ thống của bộ cho thấy số thí sinh trúng tuyển vào trường lên đến 17.603 (vượt 6.703 chỉ tiêu). Nhưng số thí sinh xác nhận nhập học là 11.597 (tỉ lệ xác nhận nhập học trên chỉ tiêu là hơn 106%).

Trong khi đó, khi thống kê số liệu chi tiết trong đề án tuyển sinh của trường cho thấy tổng số 10.899 gồm: 160 chỉ tiêu liên thông chính quy, 100 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy, 400 chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm và 10.239 chỉ tiêu đại học chính quy.

Nhà trường nói gì?

Theo ông Nguyễn Đỗ Tùng - giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường đại học Văn Hiến, năm nay nhà trường công bố dự thảo đề án tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 7.500 nhưng sau đó trường công bố đề án chính thức với số chỉ tiêu cao hơn.

"Tổng chỉ tiêu năm 2023 của trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt là 10.500. Đến thời điểm hiện tại, số thí sinh xác nhận nhập học vào trường trên hệ thống của bộ là 11.900, trong đó số thí sinh đến làm thủ tục nhập học hiện là 9.600", ông Tùng cho biết.

Cũng theo ông Tùng, do số thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học chưa đủ chỉ tiêu nên trường thông báo tiếp tục xét tuyển bổ sung theo kết quả học bạ THPT.

"Số chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của 24 ngành là 1.000. Nhà trường tự ghi nhận thiếu sót về việc không công bố chỉ tiêu cụ thể từng ngành khi thông báo xét tuyển bổ sung", ông Tùng nói.

Chưa biết số nhập học chính thức

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay hiện số liệu tuyển sinh 2023 của Trường đại học Văn Hiến trên hệ thống đã vượt chỉ tiêu, nhưng chưa biết số nhập học chính thức tại trường.

Theo quy định, đến ngày 31-12 hằng năm tất cả các trường đều phải rà soát lại số nhập học chính xác để báo cáo bộ.

92,7% thí sinh đăng ký xét tuyển trúng tuyển đại học đợt 192,7% thí sinh đăng ký xét tuyển trúng tuyển đại học đợt 1

Số thí sinh được xét trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 chiếm 61,1% số dự thi tốt nghiệp THPT và đạt 92,7% số đăng ký xét tuyển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên