Tag: xác nhận nhập học

Trường đại học Văn Hiến tuyển gần gấp đôi chỉ tiêu?

Trường đại học Văn Hiến đã gọi nhập học đợt 1 tuyển sinh đại học năm 2023 lên đến 17.603 thí sinh, vượt xa tổng chỉ tiêu của trường năm nay.

Hơn 80% thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 năm 2023

Số liệu thống kê tuyển sinh đại học chính quy đợt 1 năm 2023, gần 495.000 thí sinh đã xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17h ngày 8-9 hết hạn xác nhận nhập học đại học trực tuyến

Tất cả thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chưa có điểm chuẩn, trường đại học đã bắt đóng học phí chục triệu đồng

Ngày 21-8, thí sinh đến bổ sung hồ sơ xét tuyển thì trường yêu cầu đóng học phí, tối đó báo trúng tuyển.

3h sáng, thí sinh trúng tuyển lục tục kéo đi nhập học

3h sáng, rất nhiều thí sinh, phụ huynh đã đến trường đại học làm thủ tục nhập học.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông giảm nhẹ

Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm cuối danh sách, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông sử dụng tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng để xét chọn thí sinh trúng tuyển.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,42 điểm

Chiều 22-8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2023. Ngành khoa học máy tính có mức điểm chuẩn cao nhất, 29,42 điểm.

Hôm nay 22-8 đón xem điểm chuẩn đại học 2023 trên Tuổi Trẻ Online

Sau khi kết thúc 10 lần lọc ảo, hôm nay 22-8, hàng loạt đại học, trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh cần làm gì sau khi có điểm chuẩn đại học?

Sau khi biết điểm chuẩn đại học, từ ngày 24-8, thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn vào ngày 20-8

Nhiều trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn trong hai ngày 20 và 21-8.