28/10/2025 14:00 GMT+7

Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững

Trong 28 năm xây dựng, phát triển (1997 - 2025), Trường đại học Hồng Đức luôn đổi mới, hội nhập, khẳng định là trường đại học công lập đa ngành hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 1.

Toàn cảnh Trường đại học Hồng Đức - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học

Theo Trường đại học Hồng Đức, tính đến tháng 10-2025, trường có tổng số cán bộ, giảng viên, người lao động là 672, trong số 417 giảng viên có 198 tiến sĩ (chiếm 47,36%, trong đó 28 tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài), 31 phó giáo sư (chiếm 7,41%), thuộc nhóm các trường đại học trực thuộc địa phương có tỉ lệ giảng viên trình độ cao hàng đầu cả nước.

Nhà trường hiện đang đào tạo 7 chuyên ngành tiến sĩ, 21 chuyên ngành thạc sĩ và 40 ngành đại học với hơn 13.000 người học. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85%.

Năm 2022, trường đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ hai, 26 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong 5 năm qua đạt nhiều thành tựu nổi bật. Toàn trường đã thực hiện 507 đề tài các cấp, gồm 16 đề tài cấp quốc gia, 48 cấp bộ, 57 cấp tỉnh và 386 cấp cơ sở.

Nhiều công trình nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, tiêu biểu như giống lúa Hồng Đức 9 (được công nhận giống quốc gia), giống ngô QT55 (được cấp bằng bảo hộ năm 2021), giường bệnh đa năng (đạt giải ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021).

Nhà trường đã đăng ký 10 sản phẩm sở hữu trí tuệ, khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối nghiên cứu với thực tiễn sản xuất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song với nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường tích cực công bố kết quả khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Từ năm 2020 đến 2025, toàn trường có 1.648 bài báo khoa học, trong đó 345 bài đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống WoS và Scopus.

Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 2.

Trường đại học Hồng Đức ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty OBAS, Vương Quốc Anh - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nhiều năm qua, nhà trường đã phát huy mối quan hệ hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam triển khai chương trình chuyên gia Fulbright, trợ giảng tiếng Anh và ươm mầm khởi nghiệp trong sinh viên.

Hợp tác trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên và tài liệu dạy học với Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức DAAD; hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức của Hoa Kỳ, CHLB Đức, CH Pháp, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, CHDCND Lào trong hợp tác đào tạo, trao đổi cán bộ, sinh viên; đào tạo lưu học sinh Lào trình độ đại học, sau đại học.

Xây dựng nhà trường thành trung tâm đào tạo chất lượng cao

Về định hướng trong thời gian tới, Trường đại học Hồng Đức đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức chất lượng cao của tỉnh Thanh Hóa và khu vực miền Trung.

Trước hết, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, mở mới các ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực. Ưu tiên phát triển các ngành trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chip bán dẫn, du lịch, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 3.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Nhà trường đa dạng hóa hình thức đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các địa phương, mở rộng mô hình đào tạo theo cơ chế đặt hàng, phấn đấu mỗi năm có 3.500 người học tốt nghiệp, trong đó trình độ sau đại học chiếm tối thiểu 20%.

Nhà trường xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột phát triển; tập trung xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai các nhiệm vụ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích công bố quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ.

Đồng thời, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và từng bước đưa Tạp chí Khoa học Hồng Đức tham gia cơ sở dữ liệu quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, đa dạng hóa hình thức hợp tác, triển khai chương trình công nhận tín chỉ và đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh với một số trường đại học có uy tín của nước ngoài.

Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 4.

Trường đại học Hồng Đức nhận huân chương của nước CHDCND Lào - Ảnh: Nhà trường cung cấp

PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức - cho biết: "Trong thời gian tới, nhà trường tập trung đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; triển khai kiểm định các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế AUN-QA; 

Đẩy mạnh khâu chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế xã hội; hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao mức độ tự chủ đại học.

Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và quản trị, xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn, hướng tới mô hình đại học thông minh, linh hoạt, hiệu quả".

Với những nỗ lực không ngừng trong đổi mới và phát triển, Trường đại học Hồng Đức đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2017), Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHDCND Lào (năm 2025).

Từ năm 2020 đến 2025, nhà trường có 4 lần được bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; được bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen và nhiều cá nhân được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 5.Trường đại học Hồng Đức mở thêm nhiều ngành học mới Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 6.Trường đại học Hồng Đức được tỉnh giao 135 chỉ tiêu sư phạm Trường đại học Hồng Đức đổi mới, hội nhập để phát triển bền vững - Ảnh 7.Trường Đại học Hồng Đức đào tạo đa ngành hiệu quả, hướng tới chất lượng cao
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất