Sinh viên Trường đại học Công nghệ thực hành xử lý số liệu thu thập bởi máy bay không người lái - Ảnh: UET
Ngày 18-2, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET) công bố đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học", nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học gắn kết với thực tiễn, tạo ra mô hình giáo dục tiên tiến theo chuẩn quốc tế.
Theo đề án, từ năm 2025, học viên theo học thạc sĩ, tiến sĩ nếu đang làm việc tại Trường đại học Công nghệ sẽ được cấp học bổng tương đương mức học phí phải đóng, đồng thời vẫn được nhận lương và hưởng các quyền lợi khác theo quy định của trường.
Nếu học viên theo học thạc sĩ, tiến sĩ không phải là người đang làm việc tại trường sẽ được cấp học bổng tương đương mức học phí phải đóng; được hỗ trợ sinh hoạt phí cho học viên theo học thạc sĩ 5 triệu đồng/tháng, tiến sĩ 7 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, nhà trường sẽ ký cam kết để thực hiện công việc hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác.
Các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong đề án này bao gồm:
Chương trình đào tạo thạc sĩ (7 chương trình) | Khoa học máy tính |
Kỹ thuật điện tử | |
Vât liệu và linh kiện nano | |
Kỹ thuật cơ điện tử | |
Kỹ thuật xây dựng | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Hệ thống thông tin | |
Chương trình đào tạo tiến sĩ (9 chương trình) | Khoa học máy tính |
Kỹ thuật điện tử | |
Cơ kỹ thuật | |
Vật liệu và linh kiện nano | |
Kỹ thuật xây dựng | |
Hệ thống thông tin | |
Kỹ thuật phần mềm | |
Mạng máy tính và truyền thông dự liệu | |
Kỹ thuật viễn thông |
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, GS.TS Chử Đức Trình - hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ, cho biết so sánh với trên thế giới, đề án nhà trường vừa công bố không phải mới.
Theo ông Trình, nhà trường đang định hướng xây dựng thành một trường đại học nghiên cứu, phát triển thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, bên cạnh thế mạnh về đào tạo đã được khẳng định. "Để làm được những điều này phải xây dựng văn hóa nghiên cứu, nền tảng nghiên cứu", ông Trình khẳng định.
Ông Trình cho biết mỗi năm Trường đại học Công nghệ tuyển khoảng 200 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, từ 30-50 nghiên cứu sinh.
Với đề án lần này, các học viên, nghiên cứu sinh sẽ phải học tập, nghiên cứu toàn thời gian tại trường, tạm gác công việc chính thức, do vậy ông Trình kỳ vọng sẽ tuyển được hơn 100 chỉ tiêu thạc sĩ và tuyển 30-50 nghiên cứu sinh như hằng năm.
"Trường đại học Công nghệ có 3 nguồn kinh phí để vận hành đề án này, gồm vận động doanh nghiệp hỗ trợ; nguồn từ các đề tài khoa học do các giảng viên thu hút về trường, kinh phí khoa học công nghệ của nhà trường; nguồn kinh phí từ đào tạo.
Nhà trường kỳ vọng sau khi thực hiện đề án, phong trào nghiên cứu khoa học của toàn trường sẽ dâng lên, lan tỏa tới từng sinh viên đại học; sau một thời gian giúp trường xây dựng được môi trường, văn hóa nghiên cứu khoa học gắn liền với đào tạo", ông Trình nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận