07/10/2021 17:10 GMT+7

Trưởng Công an Hội An: Yêu cầu làm rõ phát ngôn của ông Huỳnh Xuân Sơn về 'xe tải vào đường cấm'

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Lý giải việc sụt lún tuyến kè bảo vệ phố cổ Hội An, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam Huỳnh Xuân Sơn cho rằng có hiện tượng xe tải trọng lớn vào đường cấm làm hỏng kết cấu. Ngay lập tức, Công an TP Hội An phản ứng.

Trưởng Công an Hội An: Yêu cầu làm rõ phát ngôn của ông Huỳnh Xuân Sơn về xe tải vào đường cấm - Ảnh 1.

Vị trí sụt lún dọc bờ kè bảo vệ phố cổ Hội An - Ảnh: B.D

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 7-10, đại tá Đinh Xuân Nghĩ - trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam) - cho biết đang hoàn tất văn bản gửi cấp trên yêu cầu làm rõ phát ngôn của ông Huỳnh Xuân Sơn - giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, đơn vị chủ đầu tư tuyến kè bảo vệ phố cổ Hội An. 

Trong buổi thông tin cho các cơ quan báo chí về hiện tượng hư hỏng, sụt lún tuyến kè bảo vệ phố cổ Hội An, ông Sơn đã có phát ngôn rằng: "Có thông tin người dân phản ánh việc xe cộ tải trọng lớn qua lại trên tuyến đường dọc sông Hoài cùng với nhiều ống thoát nước của người dân nối thẳng ra bờ sông". 

Từ đây, vị giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam nhận định rằng xe tải là tác nhân gây xuống cấp tuyến bờ kè. Về việc đầu tư tuyến kè này, ông Sơn cũng nói rằng tổng mức đầu tư là 135 tỉ đồng nhưng sau khi Sở Tài chính Quảng Nam thẩm định lại thì chỉ còn 67,84 tỉ đồng.

Trưởng Công an Hội An: Yêu cầu làm rõ phát ngôn của ông Huỳnh Xuân Sơn về xe tải vào đường cấm - Ảnh 2.

Khu vực sụt lún nằm trên đường Bạch Đằng - nơi cấm xe cơ giới - Ảnh: B.D

Thông tin mà ông Sơn phát biểu đã gây phản ứng mạnh từ Công an TP Hội An. Theo đại tá Đinh Xuân Nghĩ, việc ông Sơn nói xe tải trọng lớn đi vào dọc bờ kè Hội An là việc không thể xảy ra bởi đây là tuyến đường cấm. 

"Chúng tôi chưa từng ghi nhận và cũng chưa nghe bà con nào nói rằng xe tải có thể vào được tuyến đường dọc sông Hoài. Nếu có việc này, chưa cần công an xử lý thì người dân và bà con đi chợ ở gần đó cũng sẽ… hè nhau khiêng ô tô vứt xuống sông. Ý thức bảo vệ phố cổ của người dân Hội An là rất tốt" - ông Nghĩ khẳng định. 

Trưởng Công an TP Hội An cũng cho biết trong chiều 7-10 sẽ gửi báo cáo lên UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, đồng thời yêu cầu làm rõ phát ngôn của ông Huỳnh Xuân Sơn.

Tuổi Trẻ Online đã liên lạc nhiều lần qua điện thoại với ông Huỳnh Xuân Sơn nhưng ông Sơn không nghe máy.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tuyến bờ kè bảo vệ phố cổ Hội An bên bờ sông Hoài ở dọc phố đi bộ Bạch Đằng được đầu tư và bàn giao cho UBND TP Hội An sử dụng từ năm 2016. 

Tuy nhiên sau mấy trận mưa lớn từ tháng 9 vừa qua, nhiều đoạn kè đã có hiện tượng sụt lún nền, rạn nứt bê tông, đá lát nền. Một số điểm xuất hiện hố sụt lún hàng chục mét. 

Sạt lở nghiêm trọng kè sông, đe dọa phố cổ Hội An trước mùa mưa bão Sạt lở nghiêm trọng kè sông, đe dọa phố cổ Hội An trước mùa mưa bão

TTO - Ngay từ những ngày đầu tiên của mùa mưa bão, một hố sụt lún lớn xuất hiện trên tuyến đường Bạch Đằng - sát sông Hoài (Hội An), đang đe dọa đến các dãy nhà cổ.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên