Tag: Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

Hiệu trưởng bác tin 'trường chấm dứt hợp đồng lao động với nghệ sĩ Đức Hải'

TTO - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn khẳng định trường chưa chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ Đức Hải như thông tin một số báo đã đưa.

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn xem xét vụ FB nghệ sĩ Đức Hải ăn nói thô tục

TTO - Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan đến phát ngôn với lời lẽ thô tục trên Facebook cá nhân của NSƯT Đức Hải.

10 lý do chọn trường THCS, THPT Bạch Đằng

Trường THCS, THPT Bạch Đằng được thành lập năm 1996 và trải qua 23 năm phát triển. Trường là đơn vị sáng lập Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Sao trường không trả lại học phí?

TT - Học sinh lớp trung cấp nghề ngành thiết kế thời trang khóa 2013 Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn phản ảnh trường chuyển họ qua Trường ĐH Công nghệ TP.HCM khiến việc học tập bị đảo lộn.

Trường trả 15,2 triệu đồng cho ông Thức

TT - Ngày 29-11, Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp (TP.HCM) có quyết định công nhận thỏa thuận được ghi nhận trong biên bản hòa giải thành ngày 21-11 của các đương sự trong vụ án lao động “Tranh chấp tiền lương và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”.

Nhà trường trả ông Thức 15,2 triệu đồng

TT - Ngày 21-11, Tòa án nhân dân Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã tổ chức buổi hòa giải về việc giải quyết vụ án lao động “Tranh chấp tiền lương và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” giữa ông Nguyễn Tiến Thức (nguyên giảng viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn) và bà Nguyễn Kim Loan - đại diện nhà trường.

Bộ GD-ĐT sẽ trực tiếp kiểm tra

TT - Ngày 1-11, ông Bùi Anh Tuấn, vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT, khẳng định đối với Trường CĐ Văn hóa - nghệ thuật và du lịch Sài Gòn qua thông tin báo Tuổi Trẻ phản ánh có những dấu hiệu không bình thường, nên Bộ GD-ĐT quyết định đưa trường vào danh sách mà bộ sẽ trực tiếp kiểm tra chứ không chỉ thông qua báo cáo của nhà trường. Kết quả kiểm tra sẽ được thông báo công khai.

Lại lùm xùm ở Trường CĐ VHNT&DL Sài Gòn

TT - Tuyển giảng viên để xin chỉ tiêu đào tạo? Kịch bản này có thể đang xảy ra tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn. Chính các giảng viên của trường này đặt nghi vấn sau khi nhà trường bất ngờ biến nhiều giảng viên cơ hữu thành giảng viên thỉnh giảng.

Yêu cầu lãnh đạo trường CĐ Văn hóa nghệ thuật - du lịch Sài Gòn giải trình

TTO - Ngày 21-8, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đã mời ông Vũ Khắc Chương, hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa nghệ thuật - du lịch Sài Gòn đến làm việc vụ nhiều sinh viên của trường không được dự thi tốt nghiệp mà báo Tuổi Trẻ đã phản ánh.

Yêu cầu nộp các loại giấy tờ là sai

TT - Sáng 19-8, tiếp sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn tiếp tục đến khiếu nại, ông Vũ Khắc Chương, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: đến thời điểm này tất cả những sinh viên CĐ khóa 5 đã gửi đơn xin dự thi tốt nghiệp chỉ còn 21 em không được xét vì nợ quá nhiều môn. Trường đã tạo điều kiện cho các em nào còn nợ 1-2 môn vẫn được thi tốt nghiệp và trả nợ sau.