29/08/2022 15:10 GMT+7

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn lên tiếng vụ ‘dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y dược’

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Trường cao đẳng Lê Quý Đôn vừa lên tiếng phản bác lại việc liên quan đến vụ ‘dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y dược’, khẳng định không có bất cứ chương trình liên kết nào với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn lên tiếng vụ ‘dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y dược’ - Ảnh 1.

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn - Ảnh: website nhà trường

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn (Biên Hòa, Đồng Nai) vừa có thông cáo gửi các cơ quan báo chí cho biết trong những ngày vừa qua, có báo đăng loạt bài về việc "dối trá trong ngành đào tạo cao đẳng y - dược", trong đó cho rằng Trường cao đẳng Lê Quý Đôn là đơn vị cấp bằng sau khi các học viên được đào tạo thông qua các Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Về vấn đề này, lãnh đạo Trường cao đẳng Lê Quý Đôn khẳng định: "Nhà trường không hề có bất cứ chương trình liên kết nào với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ. 

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn cũng không cử bất cứ nhân viên/giảng viên nào của nhà trường đứng ra nhận việc cấp bằng của trường cho những học viên không thi tuyển cũng như không học, không thi vào trường như báo chí đã nêu.

Đồng thời, nhà trường cũng không thu bất cứ khoản chi phí nào để cho học viên tốt nghiệp sớm do Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức".

Tuy nhiên, Trường Lê Quý Đôn cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng trong những năm gần đây. Nếu học viên nào không đủ điều kiện sẽ thu hồi lại bằng và hủy bằng văn bản báo cáo các cơ quan quản lý cũng như gửi các cơ quan thông tấn báo chí theo quy định hiện hành.

Toàn bộ kết quả thanh kiểm tra sẽ được nhà trường rà soát và báo cáo lại với các cơ quan chủ quản.

Trường cao đẳng Lê Quý Đôn (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) được thành lập ngày 5-9-2014 theo quyết định của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mục tiêu bổ sung đội ngũ trí thức trẻ, chuyên nghiệp để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai nói riêng và đặc biệt là khu vực phía Nam.

Trước đó, Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ cũng đã có báo cáo gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ về thông tin đăng tải trên báo chí "dối trá trong đào tạo y dược".

Qua xác minh, Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định nhà trường không có bất cứ hình thức hợp tác và liên kết đào tạo nào với 2 Trường cao đẳng Dược Hà Nội (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

Không có việc sau khi học viên đóng tiền cho Trường cao đẳng Dược Hà Nội thì nhận được thông báo có tên trong danh sách học viên đã trải qua toàn bộ khóa học và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức tại Viện Y học dự phòng quân đội (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Nhà trường chưa từng tổ chức thi tại địa điểm này.

Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ báo cáo gì khi bị phản ảnh Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ báo cáo gì khi bị phản ảnh 'dối trá trong đào tạo y dược'?

TTO - Trong báo cáo về phản ảnh 'dối trá trong đào tạo y dược' gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định không có bất kỳ hình thức liên kết nào với Trường cao đẳng Dược Hà Nội và Trường cao đẳng Lê Quý Đôn.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên