20/12/2021 17:39 GMT+7

Trưởng Ban Dân vận trung ương thăm, chúc mừng Tòa giám mục Xuân Lộc

A LỘC
A LỘC

TTO - Chiều 20-12, trưởng Ban Dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Xuân Lộc nhân lễ Giáng sinh 2021.

Trưởng Ban Dân vận trung ương thăm, chúc mừng Tòa giám mục Xuân Lộc - Ảnh 1.

Trưởng Ban Dân vận trung ương Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Xuân Lộc - Ảnh: A LỘC

Giáo phận Xuân Lộc (TP Long Khánh, Đồng Nai) là giáo phận có số lượng giáo dân đông nhất cả nước với trên 1 triệu người.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc đến giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân, các vị nguyên giám mục, chức sắc, tu sĩ và toàn thể giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc trong hồng ân của Chúa.

Bà Hoài khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo hết sức quan tâm, chăm lo và đảm bảo quyền tự do tôn giáo của tất cả mọi người. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để đảm bảo cho quyền tự do tôn giáo, đảm bảo các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng điều lệ và hiến chương của pháp luật Việt Nam.

Trong hơn 35 năm thời kỳ đổi mới, đất nước ta đã có thành tựu phát triển về kinh tế, xã hội một cách vượt bậc. "Có thể nói đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín trên trường quốc tế như ngày nay. Đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng và sự phấn đấu của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Công giáo" - bà Hoài nhấn mạnh.

Trong 2 năm qua, đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 với chủng virus lây lan rất nhanh khiến các ca bệnh chuyển biến nặng, tử vong cao, hệ thống cơ sở vật chất, y tế quá tải, trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến tính mạng người dân.

Trong tình hình đó, Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị, nhất là ở TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An cùng mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực hết sức. Trên 20.000 y bác sĩ, hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, các ngành các cấp đã chi viện cho miền Nam.

Trong đó, có trên 2.000 linh mục, tu sĩ, chức sắc, giáo dân đã xông pha tuyến đầu, vào tâm dịch để chăm sóc người bệnh; vận động nhân dân đóng góp rất nhiều tiền của mua vật tư, trang thiết bị y tế cứu người. "Hàng chục ngàn tấn lương thực, thực phẩm đã gửi đến giúp nhân dân trong giai đoạn khó khăn. Điều này rất đáng quý" - bà Hoài bộc bạch.

Cũng theo bà Hoài, thời gian qua giáo phận Xuân Lộc đã chỉ đạo tạm dừng cuộc lễ trọng trong năm để phòng chống COVID-19 cũng như vận động giáo dân tích cực hưởng ứng những ngày lễ lớn. Đặc biệt là sự kiện quan trọng như Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, bà con giáo dân gương mẫu đi bầu cử rất đầy đủ.

Trưởng Ban Dân vận trung ương ghi nhận và biểu dương những đóng góp và nghĩa cử rất to lớn của giáo dân, giám mục chính tòa và toàn thể chức sắc đã đóng góp vào công việc chung của địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các vị giám mục, nhất là giám mục chính tòa và tất cả chức sắc trong giáo phận tiếp tục đồng hành, gắn bó chặt chẽ cùng chính quyền các cấp địa phương. Vận động nhân dân thực hiện các phong trào của địa phương và thực hiện đúng theo lời huấn từ của Đức Giáo hoàng "sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".

Đáp lại, giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân thay mặt các chức sắc, tu sĩ, cùng bà con giáo dân cảm ơn trưởng Ban Dân vận trung ương và đoàn công tác đã đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2021. Giám mục chính tòa Đỗ Văn Ngân mong muốn tới đây Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đối với các hoạt động của Tòa giám mục Xuân Lộc.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên