21/12/2021 09:56 GMT+7

Trước trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020: Tuyển VN phải cải thiện thể lực

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng nhận định: Nếu thể lực tốt hơn, tuyển VN đã có thể gia tăng sức ép trước Campuchia để thắng đậm hơn tỉ số 4-0. Đó là một trong những điều phải cải thiện trước khi chạm trán Thái Lan ở trận bán kết lượt đi'.

Trước trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020: Tuyển VN phải cải thiện thể lực - Ảnh 1.

Người hâm mộ chờ đợi hình ảnh sung sức của Quang Hải (trái) và Hoàng Đức trong trận gặp Thái Lan ở bán kết Ảnh: VFF

Trong những trận đấu đã qua, tuyển VN chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công khá đa dạng. Dù vậy, tính hiệu quả về số lượng bàn thắng lại không như mong đợi.

Thiếu hiệu quả trong tấn công

Trong số 4 đội vào bán kết, với 9 bàn thắng, tuyển VN xếp thứ 3 về số bàn thắng ghi được, kém Indonesia (13 bàn), Thái Lan (10 bàn) và chỉ hơn Singapore (7 bàn) dù áp đảo về số lượng pha dứt điểm.

Cụ thể, ở trận gặp Campuchia, VN có 22 pha dứt điểm nhưng chỉ có 7 cú sút trúng đích và ghi được 4 bàn thắng. Ở trận hòa 0-0 trước Indonesia, VN dứt điểm 21 lần nhưng chỉ trúng đích có 1 lần. Trận gặp Lào, VN tung đến 23 cú sút nhưng chỉ 6 lần trúng đích, ghi được 2 bàn.

Phong độ không tốt của Tiến Linh trong 3 trận đầu tiên là một trong những lý do khiến tuyển VN không thể ghi được nhiều bàn thắng như mong đợi. Bên cạnh đó là Phan Văn Đức - cầu thủ đá chính cả 4 trận vòng bảng nhưng chỉ ghi một bàn thắng ở trận gặp Lào.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng đánh giá: "Văn Đức chỉ đáp ứng yêu cầu về sự cơ động, còn đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội và bùng nổ thì chưa. Phong độ của Văn Đức không ổn định. Anh đá tốt trận Malaysia khi đáp ứng yêu cầu pressing tầm cao, nhưng ở trận Indonesia và Campuchia lại không thể hiện được nhiều. Nếu trao cơ hội cho cầu thủ khác, tuyển VN có thể sẽ chơi tốt hơn".

Dự bị mờ nhạt

Các phương án dự phòng của ông Park trên hàng công đều chơi khá mờ nhạt khi được tung vào sân. Hà Đức Chinh và Văn Toàn là ví dụ. Hà Đức Chinh vào sân thay người ở hai trận Indonesia (phút 65), Campuchia (phút 86) và không để lại dấu ấn nào. Văn Toàn cũng không có nhiều pha bóng nguy hiểm sau 4 trận vào sân thay người ở vòng bảng trước Lào (phút 70), Malaysia (phút 64), Indonesia (phút 88) và Campuchia (phút 66).

Phương án sử dụng cùng lúc Tiến Linh và Hà Đức Chinh khi tuyển VN chơi bế tắc ở trận Indonesia hoặc cần ghi thêm bàn thắng vào lưới Campuchia của ông Park đều không đạt yêu cầu. Câu chuyện nhân sự vẫn là bài toán phải giải của tuyển VN trước trận bán kết.

Nếu thể lực tốt, không có gì phải ngại Thái Lan

Đánh giá về cái được của tuyển VN, cựu tuyển thủ Nguyễn Đức Thắng cho rằng đó là cách tổ chức tốt khi đối đầu với Malaysia và Indonesia. Chính điểm mạnh phòng ngự giúp tuyển VN là đội duy nhất không để lọt lưới sau 4 trận vòng bảng.

Về điều chưa được, ông Thắng nói: "Có những trận đấu chúng ta bị bất ngờ trước đối thủ, nhất là trước Indonesia. Vị trí nhì bảng B khiến tuyển VN sớm gặp đối thủ mạnh Thái Lan và lại mệt mỏi hơn đối thủ do tốn khá nhiều sức cho trận Campuchia. Một cái chưa được khác chính là nền tảng thể lực của tuyển VN đã suy giảm. Điều này cần phải được cải thiện ở trận gặp Thái Lan.

Nếu làm được điều này, tuyển VN sẽ đánh bại được Thái Lan. Nói vậy bởi tuyển VN đã có những thời điểm chơi bùng nổ, thậm chí chơi ngang ngửa khi đá với Nhật Bản, Úc, UAE hay Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2022.

Chúng ta chỉ thua các đối thủ mạnh này về tình huống chứ không thua nhiều về thế trận. Do đó, chúng ta chẳng có gì phải ngại Thái Lan. Tôi chỉ ngại về phong độ cũng như thể lực của các cầu thủ VN. Nếu đảm bảo thể lực tốt, họ sẽ duy trì được cường độ cao trong 90 phút để giành chiến thắng".

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY.

Trước trận bán kết AFF Suzuki Cup 2020: Tuyển VN phải cải thiện thể lực - Ảnh 3.
ESPN: ESPN: 'Ai thắng trận Việt Nam - Thái Lan nhiều khả năng vô địch AFF Suzuki Cup'

TTO - Chuyên gia bình luận bóng đá nổi tiếng Gabriel Tan của ESPN Asia nhận định trận đấu Việt Nam - Thái Lan là trận 'chung kết sớm' và đội nào giành chiến thắng nhiều khả năng lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2020.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên