19/12/2021 22:59 GMT+7

Thống kê vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020: Việt Nam gây ấn tượng với hàng thủ

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Sau khoảng 2 tuần tranh tài, vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020 đã khép lại. Mời bạn đọc cùng nhìn lại những con số thống kê ấn tượng sau những trận đấu vừa qua.

Thống kê vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020: Việt Nam gây ấn tượng với hàng thủ - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam là đội thực hiện chuyền bóng nhiều nhất vòng bảng AFF Cup 2020 - Ảnh: AFF

Theo thống kê từ ban tổ chức, trải qua 20 trận vòng bảng, đã có 70 bàn thắng được ghi. Điều này tương đương với trung bình 3,5 bàn/trận, một con số khá cao.

So với kỳ AFF Cup 2018, số bàn thắng sau vòng bảng của giải đấu năm nay nhiều hơn 5 bàn. Đội ghi nhiều bàn nhất tại vòng bảng là Indonesia với 13 bàn. Xếp sau họ là Philippines với 12 bàn.

3 đội xếp tiếp theo lần lượt là Thái Lan (10 bàn), Việt Nam (9 bàn) và Malaysia (8 bàn). Timor-Leste là đội duy nhất không ghi được bàn nào. Về số cú sút, tuyển Thái Lan đã dứt điểm tới 84 lần và có 35 lần đi trúng mục tiêu. Tuyển Việt Nam đứng ngay sau với 80 cú sút nhưng chỉ có 18 lần đi trúng đích.

Dù các chỉ số tấn công không ấn tượng bằng các đối thủ, nhưng tuyển Việt Nam lại đang gây ấn tượng về các chỉ số phòng ngự và phân phối bóng. 

Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang Seo là đội duy nhất không để thủng lưới ở vòng bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam là đội có số trận sạch lưới tốt nhất (4 trận).

Nhưng với HLV Park Hang Seo, con số này không có nhiều ý nghĩa. Phát biểu sau trận đấu cuối vòng bảng gặp Campuchia, ông nói: "Không thua bàn nào sau vòng bảng cũng không có gì đáng bàn. Tôi chỉ muốn nói là các cầu thủ tấn công, các tiền vệ hay những người chơi phòng ngự đều đã làm tốt công việc của họ. Chúng tôi có 3 ngày nghỉ và sẽ cố gắng cải thiện không chỉ về phòng ngự mà còn cả tấn công".

Ở chiều ngược lại, đội để lọt lưới nhiều nhất là tuyển Lào với 14 lần thủng lưới.

Tuyển Việt Nam còn là đội chuyền nhiều nhất khi đã thực hiện tổng cộng 2.284 đường chuyền. Thái Lan là đội đứng thứ 2 với 2.200 đường chuyền. Campuchia tuy bị đánh giá yếu nhưng lại đứng thứ 3 vòng bảng ở chỉ số này, khi chuyền tới 2.077 lần.

Về số thẻ phạt, đã có tổng cộng 51 lần rút thẻ từ các trọng tài và tất cả đều là thẻ vàng. Chưa có cầu thủ nào phải nhận thẻ đỏ. Indonesia là đội nhận nhiều thẻ nhất với 9 lần. Tuyển Việt Nam tới lúc này chỉ mới phải nhận 3 thẻ. Dù vậy, con số này vẫn nhiều hơn tuyển Campuchia 1 thẻ.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY .

Thống kê vòng bảng AFF Suzuki Cup 2020: Việt Nam gây ấn tượng với hàng thủ - Ảnh 3.
Xếp hạng chung cuộc bảng B AFF Cup 2020: Indonesia nhất bảng, Việt Nam nhì Xếp hạng chung cuộc bảng B AFF Cup 2020: Indonesia nhất bảng, Việt Nam nhì

TTO - Tối 19-12, bảng B AFF Cup 2020 đã chính thức khép lại với 2 trận đấu ở lượt trận cuối cùng. Kết quả, Việt Nam thắng Campuchia 4-0 còn Indonesia hạ gục Malaysia 4-1.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên