18/11/2022 10:20 GMT+7

Trước thềm World Cup 2022: Ai lo lắng, ai hài lòng?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Dù chưa đầy 3 ngày nữa World Cup 2022 sẽ khai mạc , nhưng đến lúc này, nhiều đội tuyển vẫn đang ngổn ngang với những bài toán làm quen môi trường thi đấu, lắp ráp đội hình...

Trước thềm World Cup 2022: Ai lo lắng, ai hài lòng? - Ảnh 1.

Tuyển Argentina duy trì phong độ cao trước thềm World Cup - Ảnh: Reuters

Đây có lẽ là lần duy nhất nhiều đội tuyển tham dự World Cup mà không trải qua bất kỳ trận đấu giao hữu nào.

Anh, Pháp lo lắng

Khoảng thời gian 1 tuần hầu như không đủ cho các đội bóng lớn xoay xở, đặc biệt là các đội tuyển có nhiều ngôi sao thi đấu ở châu Âu. Đa phần các cầu thủ của Anh, Pháp hay Brazil đã phải thi đấu đến hết tuần rồi trước khi trở về hội quân cùng đội tuyển. 

Vì vậy, họ quyết định không đá giao hữu để giữ thể lực cho cầu thủ - một quyết định mạo hiểm ở góc độ chiến thuật.

HLV Didier Deschamps có lẽ là người lo lắng nhất vào lúc này khi đội hình của ông có quá nhiều xáo trộn sau khi buộc lòng phải chia tay Pogba, Kante, Kimpembe và Nkunku. Pháp là một trong những đội bóng khác lạ nhất ở World Cup sau 4 năm, khi toàn bộ các tiền vệ Pháp từng đến Nga mùa hè 2018 giờ đây đều vắng mặt. 

Dù vẫn còn nhiều ngôi sao ở tuyến giữa, như Camavinga và Tchouameni, nhưng kinh nghiệm lại là một vấn đề khác. Cả sáu tiền vệ của Pháp lúc này có tổng số lần khoác áo tuyển quốc gia chỉ là 60 trận, bằng một nửa của Griezmann hoặc Giroud.

Nỗi lo của HLV Southgate lại trái ngược, khi ông trải qua nhiều cuộc tranh cãi quyết liệt để chọn ra một đội hình tối ưu đến Qatar. Nguyên do là vì cuộc "khủng hoảng thừa" tài năng của tuyển Anh, chọn ai bỏ ai cũng đều gây tranh cãi. 

Nhưng ngặt nỗi, rất nhiều phương án Southgate lựa chọn đều không thực sự lý tưởng. Như Kyle Walker và Kalvin Phillips bị chấn thương hành hạ suốt mùa giải này. Alexander-Arnold, Maguire, Grealish, Sterling, Rashford có phong độ nghèo nàn. 

Việc không có trận giao hữu nào đã không cho HLV Southgate cơ hội để tìm ra những người có phong độ thực sự ấn tượng.

Argentina tự tin

Với tuyển Đức, trận giao hữu gặp Oman vào rạng sáng 17-11 (giờ VN) càng lộ ra những vấn đề của hàng công. 

Trước một đối thủ kém quá xa về đẳng cấp, tuyển Đức tung ra đến 19 cú dứt điểm nhưng chỉ giành được chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công muộn màng của tiền đạo dự bị Fullkrug. 4 năm kể từ thất bại ở World Cup 2018, tuyển Đức vẫn loay hoay với nỗi khổ thiếu chân sút.

Ở tuyển Bồ Đào Nha, HLV Fernando Santos đang ở tình thế khó xử liên quan đến Ronaldo - người bị đồn có nhiều mâu thuẫn với đồng đội như Bruno Fernandes hay Cancelo. Nguy cơ Ronaldo không kịp lấy lại phong độ, thể trạng tốt nhất là rất cao.

Dù vậy, vẫn có một số đội đến Qatar với sự tự tin và Argentina là một trong số đó. Họ có trận giao hữu hoàn hảo khi hủy diệt UAE 5-0, trong đó Messi góp một bàn thắng và một kiến tạo, còn Di Maria cũng cho thấy phong độ cao sau chấn thương khi ghi đến hai bàn. 

Dù UAE chỉ là một đối thủ quá yếu, nhưng chiến thắng này cho thấy Argentina sẵn sàng đến Qatar - nơi có môi trường tương đồng.

Croatia cũng có màn khởi đầu suôn sẻ khi thắng tối thiểu Saudi Arabia - một đội bóng dự World Cup - trong ngày mà HLV Dalic cất nhiều trụ cột trên ghế dự bị như Modric, Perisic, Kovacic... Hà Lan dù không đá giao hữu nhưng có thể tự tin hướng đến World Cup nhờ việc có gần như đội hình mạnh nhất.

Bảng H World Cup 2022: Ronaldo cùng dàn anh tài hội ngộ Bảng H World Cup 2022: Ronaldo cùng dàn anh tài hội ngộ

TTO - Bảng H World Cup 2022 có thể không phải là bảng đấu của những ứng cử viên vô địch, nhưng lại là nơi quy tụ những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên