08/05/2021 14:32 GMT+7

Trước giờ 'tem phiếu', chợ Đà Nẵng vẫn vắng vì 'năm ngoái ăn đồ tủ lạnh ớn rồi'

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Trái ngược với năm ngoái, người dân ùn ùn đi chợ trước giờ nghe tin phát tem phiếu đi chợ 3 ngày 1 lần, năm nay người dân Đà Nẵng đã có kinh nghiệm và không còn tình trạng đổ xô tích trữ hàng.

Trước giờ tem phiếu, chợ Đà Nẵng vẫn vắng vì năm ngoái ăn đồ tủ lạnh ớn rồi - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng tuân thủ các khuyến cáo "5K" khi đi chợ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo ghi nhận tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng trong sáng 8-5, lượng người đi chợ còn ít hơn những ngày trước dù chính quyền cho biết sẽ áp dụng phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ từ 9-5. 

Bà Thương, một tiểu thương chợ Cẩm Lệ, cho biết trong những ngày qua, chợ còn vắng hơn ngày thường. Theo bà Thương, do thông tin lịch trình của các ca mắc COVID-19 trên địa bàn có ghi nhận đi tới một số chợ trên địa bàn nên người dân ít tập trung tới chợ vào giờ cao điểm.

"Chừ cứ lai rai bán cả ngày chứ không đông một hai giờ như trước vì người ta ngại đi giờ cao điểm. Cũng chẳng có tình trạng tích trữ đồ như đợt dịch năm ngoái" - bà Thương nói.

Lượng hàng mà người dân đi chợ mua cũng không ôm đồm vì nhiều người đã có kinh nghiệm chống dịch trong những đợt trước. 

Bà Hà Thị Loan, người dân quận Hải Châu, cho rằng bây giờ dịch vụ mua hàng qua mạng đã phát triển nên lúc nào cũng có thể mua. Thậm chí thức ăn đặt qua mạng còn nhanh hơn đi chợ mua về chế biến nên nhà bà chỉ mua vừa đủ đồ tươi sống để ăn.

"Năm ngoái nghe dịch nhà tôi tích trữ đồ ăn đầy 2 tủ lạnh. Ăn đồ đông lạnh đến phát ngán nên năm nay rút kinh nghiệm, không khan hiếm thì mình mua vừa phải thôi" - bà Loan nói.

Trong hôm nay (8-5), các xã phường tại TP Đà Nẵng sẽ tiến hành cấp phát phiếu đi chợ theo ngày cho người dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Hạnh, phó giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng, để giảm tần suất người dân đi chợ, hạn chế nguy cơ lây nhiễm, sở đã công bố thông tin các điểm mua bán lương thực, nhu yếu phẩm online. 

"Hiện có khoảng 150 cơ sở cung cấp nhu yếu phẩm, đồ tươi sống, suất ăn công nghiệp. Người dân trên địa bàn đặt hàng với hóa đơn từ 200.000 trở lên sẽ được giao hàng tận nơi" - ông Hạnh cho biết.

Trước giờ tem phiếu, chợ Đà Nẵng vẫn vắng vì năm ngoái ăn đồ tủ lạnh ớn rồi - Ảnh 2.

Trang bị bình sát khuẩn để người đi chợ khử khuẩn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước giờ tem phiếu, chợ Đà Nẵng vẫn vắng vì năm ngoái ăn đồ tủ lạnh ớn rồi - Ảnh 3.

Bên trong chợ, lượng người vắng hẳn so với ngày thường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước giờ tem phiếu, chợ Đà Nẵng vẫn vắng vì năm ngoái ăn đồ tủ lạnh ớn rồi - Ảnh 4.

Hướng dẫn y tế được đặt trước lối ra vào chợ để khuyến cáo người dân - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước giờ tem phiếu, chợ Đà Nẵng vẫn vắng vì năm ngoái ăn đồ tủ lạnh ớn rồi - Ảnh 5.

Không những không có cảnh ùn ùn đi chợ trước giờ tem phiếu mà ngược lại, lượng người đi chợ vắng hẳn vì người dân Đà Nẵng đã có kinh nghiệm chống dịch - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Đà Nẵng bắt đầu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ từ ngày 9-5 Đà Nẵng bắt đầu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ từ ngày 9-5

TTO - Việc in phiếu, phát phiếu đi chợ và tổ chức kiểm soát người dân ra vào chợ đang được các phường xã ở Đà Nẵng triển khai. Dự kiến từ ngày 9-5 người dân Đà Nẵng bắt đầu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên