19/10/2022 18:00 GMT+7

Trungnam Group cùng Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ

QUỲNH ANH - Q.Đ
QUỲNH ANH - Q.Đ

Tập đoàn Trung Nam trao tặng gần 5 tỉ đồng cho nhân dân Kỳ Sơn, Nghệ An để chia sẻ những khó khăn mất mát trong trận mưa lũ vừa qua.

Trungnam Group cùng Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ - Ảnh 1.

Ông Hoàng Văn Hợp - phó tổng giám đốc Trungnam Group và ông Nguyễn Hữu Minh - chủ tịch huyện Kỳ Sơn trao trực tiếp hỗ trợ cho 141 hộ dân

Đợt đầu tháng 10 tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã gây ra nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất và làm các hộ dân tại đây rơi vào tình trạng mất nhà cửa, ảnh hưởng về kinh tế vô cùng lớn. Toàn bộ khu vực thị trấn Mường Xén, Tà Cạ, Nậm Cắn... đều bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, các bản Hòa Sơn, Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ. Hơn 60 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, thiệt hại hơn 70% phải xây dựng lại. Đặc biệt, đợt lũ quét đã khiến 269 căn nhà buộc phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngoài việc tập trung khắc phục các hậu quả trước mắt để ổn định cuộc sống của người dân, thiết lập lại vùng dân cư tập trung khỏi vùng lũ đi qua, lãnh đạo địa phương cũng đã bắt tay chuẩn bị xây dựng khu tái định cư mới cho 269 hộ dân mất an toàn về nhà ở.

Đứng trước những mất mát khó khăn của người dân, Trungnam Group thiết lập chương trình hỗ trợ trực tiếp cho bà con tại đây nhằm giúp bà con có thể nhanh chóng ổn định và tiếp tục xây dựng lại cuộc sống.

Trungnam Group cùng Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ - Ảnh 2.

Đại diện Trungnam Group, ông Hoàng Văn Hợp trao hỗ trợ cho huyện Kỳ Sơn

Chương trình đã dành 1,41 tỉ đồng (10 triệu đồng/hộ) hỗ trợ cho 141 gia đình bị ảnh hưởng nặng do lũ. Ngoài ra, để đảm bảo cuộc sống về lâu dài cho người dân, Tập đoàn Trung Nam cũng hỗ trợ 55 căn nhà tái định cư với giá trị lên đến 60 triệu đồng đến 3,3 tỉ đồng/căn.

Chương trình diễn ra ngay tại địa phương và trao tặng trực tiếp đến người dân. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng như các chương trình hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng khó khăn, thiên tai.

Chỉ riêng trong năm 2022, Trungnam Group đã dành hơn 577 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực giáo dục và xóa bỏ nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người dân.

Đầu tháng 9-2022 cũng tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Trung Nam group tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi trường THPT Kỳ Sơn với số tiền tài trợ 210 tỉ đồng.

Ninh Thuận kiến nghị khai thác toàn bộ công suất dự án điện mặt trời 450MW của Trung Nam Ninh Thuận kiến nghị khai thác toàn bộ công suất dự án điện mặt trời 450MW của Trung Nam

Do bị dừng khai thác một phần công suất phát, dự án điện mặt trời 450MW của Trung Nam thiệt hại 2 tỉ đồng/ngày, đến nay đã thiệt hại hơn 80 tỉ đồng. Trước thiệt hại của doanh nghiệp, Ninh Thuận kiến nghị tiếp tục huy động công suất toàn bộ dự án.

QUỲNH ANH - Q.Đ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên