29/03/2023 20:44 GMT+7

Trung ương Đoàn, Tổng liên đoàn Lao động ký kết bảo vệ quyền lợi lao động trẻ

Trung ương Đoàn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết cùng chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho lực lượng lao động trẻ.

Trung ương Đoàn, Tổng liên đoàn Lao động ký kết bảo vệ quyền lợi lao động trẻ - Ảnh 1.

Trung ương Đoàn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 29-3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Nhiều tổ chức quan tâm lực lượng công nhân, lao động trẻ

Chia sẻ tại hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhận định hai tổ chức cùng quan tâm chăm lo, định hướng cho một lượng lớn đoàn viên.

Trong đó theo thống kê "phần giao nhau" của hai tổ chức có khoảng 1,2 triệu đoàn viên (gần 20%) thuộc khối doanh nghiệp, cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang. Do đó, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả giữa hai tổ chức ở các cấp, chương trình phối hợp thiết thực, phù hợp với tình hình mới.

Ông Nguyễn Đình Khang - chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cũng chia sẻ hiện số lượng công đoàn trong độ tuổi thanh niên chiếm tỉ lệ lớn, trong đó tập trung nhiều vào khu công nghiệp, khu chế xuất. Do đó, hai bên cần nghiên cứu cách thức triển khai, từ đó phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung ký kết.

"Nguồn lực có Công đoàn, nhân lực có tổ chức Đoàn, phối hợp triển khai hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống của thanh niên công nhân sinh hoạt lành mạnh. Qua đó, thúc đẩy hoạt động Đoàn thanh niên ở nơi có khu công nghiệp", ông Khang nói.

Trung ương Đoàn, Tổng liên đoàn Lao động ký kết bảo vệ quyền lợi lao động trẻ - Ảnh 3.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn - Ảnh: HÀ THANH

Ba nội dung phối hợp triển khai

Tại chương trình, hai đơn vị xác định thông qua chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028 góp phần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên công nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Giai đoạn 2023 - 2028, Trung ương Đoàn và tổ chức Công đoàn triển khai ba nội dung chính, gồm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua.

Đồng thời chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phát triển đoàn viên công đoàn, hội viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để ghi nhận những đóng góp trong đào tạo bồi dưỡng đoàn viên thanh niên.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho các anh chị Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho các kết quả công tác phối hợp xây dựng và phát triển các tổ chức Công đoàn.

Cần có sáng kiến tăng năng suất lao động trẻCần có sáng kiến tăng năng suất lao động trẻ

TTO - Đó là chia sẻ của lao động trẻ tại tọa đàm “Phát huy vai trò thanh niên công nhân trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế”, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chiều 12-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên