11/02/2019 09:37 GMT+7

Trứng, thực phẩm chế biến được tiêu thụ mạnh

TRẦN VŨ NGHI - N.AN
TRẦN VŨ NGHI - N.AN

TTO - Ba ngày Tết, sức mua các mặt hàng trứng, thực phẩm tăng mạnh. Nguồn cùng dồi dào nên giá cả thậm chí còn giảm nhẹ so với trước tết...

Trứng, thực phẩm chế biến được tiêu thụ mạnh - Ảnh 1.

Trứng gia cầm các loại và thực phẩm chế biến được tiêu thụ mạnh trong dịp tết - Ảnh: Q.Định

* Sức mua tăng nhẹ, giá ổn định

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 10-2, ông Trương Chí Thiện - tổng giám đốc Công ty CP thực phẩm Vĩnh Thành Đạt - cho biết thống kê nhanh từ bộ phận kinh doanh cho thấy trong ba ngày cao điểm cận Tết Kỷ Hợi (từ 26-29 tháng chạp), công ty đã tiêu thụ khoảng 5 triệu trứng các loại, cao nhất trong 3 mùa cao điểm tết gần đây.

"Phần lớn các siêu thị đều thông báo hầu như không có hàng tồn" - ông Thiện nói, đồng thời cho biết sức mua tại các chợ truyền thống đối với mặt hàng trứng mùa cao điểm tết vừa qua sụt giảm đến 50%, trong khi hệ thống tiêu thụ tại các kênh phân phối hiện đại lại tăng 20-30%. 

Trong khi đó, theo ông Đỗ Quốc Huy - giám đốc marketing Saigon Co.op, doanh số các mặt hàng như gà, vịt làm sẵn nguyên con trong dịp tết tăng gấp hơn 4 lần so với ngày thường, chưa kể doanh số các sản phẩm thực phẩm chế biến khác cũng tăng mạnh.

Theo ghi nhận tại các chợ đầu mối bán sỉ hoa tết (Đầm Sen, nông sản Thủ Đức, Bình Điền...), do nguồn cung hoa tươi, chủ yếu là hoa Đà Lạt (chiếm gần 80%), được kiểm soát nên không có tình trạng đổ bỏ, chợ "thất thủ" như năm trước. Ngược lại, các loại hoa trồng chậu tại các điểm bán lẻ vẫn tồn khá nhiều đến cận giao thừa.

Cùng ngày 10-2, theo ghi nhận của chúng tôi tại Hà Nội, người dân đi làm trở lại nên nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng thực phẩm bắt đầu tăng nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung dồi dào, nên giá cả một số mặt hàng thậm chí còn giảm so với trước tết, trừ những mặt hàng thủy sản, rau xanh giữ ổn định.

Theo báo cáo của Bộ Công thương về tình hình thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, nhờ nguồn cung dồi dào nên dù sức mua tăng mạnh nhưng giá cả chỉ tăng nhẹ ở một số mặt hàng. 

Theo đó, sức mua với các mặt hàng lương thực, thực phẩm tiêu dùng tăng khoảng 15-20% so với ngày thường, không có tình trạng khan hàng, sốt giá. Đặc biệt, nhiều đợt giảm giá khuyến mãi cùng các chương trình bình ổn thị trường nên giá cả hàng hóa vẫn giữ ổn định trước, trong và sau tết.

Dồi dào thực phẩm Tết Kỷ Hợi Dồi dào thực phẩm Tết Kỷ Hợi

TTO - Nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng tết khẳng định giá thực phẩm Tết Kỷ Hợi sẽ được giữ ổn định nhờ nguồn hàng chuẩn bị dồi dào, cách thức đưa hàng đến với người tiêu dùng cũng thay đổi cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

TRẦN VŨ NGHI - N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên