22/03/2020 11:02 GMT+7

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân

NHẬT THỊNH
NHẬT THỊNH

TTO - Từ đầu tháng 2 đến nay, Đoàn trung tâm y tế huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tổ chức may khẩu trang để trang bị cho đội ngũ nhân viên y tế trên địa bàn, được mọi người ủng hộ nhiệt tình.

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 1.

Tận dụng không gian rộng rãi trong phòng họp của trung tâm để làm nơi tập trung may khẩu trang - Ảnh: NHẬT THỊNH

Chị Đặng Thị Thanh Ngân - Bí thư Đoàn trung tâm y tế huyện Bình Chánh - cho biết để tạo ra những chiếc khẩu trang chất lượng, trung tâm đã tìm và nhập nguyên liệu từ một cơ sở sản xuất khẩu trang uy tín ở Thanh Hóa. 

Trung tâm đã tham khảo quy trình sản xuất khẩu trang từ bệnh viện Từ Dũ (nơi đã tổ chức may khẩu trang trước đó), cùng với sự tư vấn của các y bác sĩ tại trung tâm để làm ra khẩu trang đạt chuẩn.

Trung tâm vận động được nguồn tài trợ là 7 chiếc máy may từ một công ty tại Q. Bình Tân, TP.HCM. Những nhân viên máy may riêng được vận động mang đến.

Tự may khẩu trang cho đội ngũ nhân viên y tế - Video: NHẬT THỊNH

Từ 14h30 đến 20-21h, các nhân viên thay phiên nhau may khi không có ca trực. Khẩu trang được hấp cách thủy để khử trùng trước khi đưa vào sử dụng.

Trung bình mỗi buổi trung tâm làm được hơn 100 chiếc khẩu trang, sẽ được sử dụng tại 16 cơ sở y tế tại địa bàn huyện Bình Chánh, và 2 khu theo dõi sức khỏe của huyện là An Phú Đông và Tân Túc. Bệnh nhân và người nhà khi đến khám sẽ được tặng nếu có nhu cầu.

"Mọi người đều nhiệt tình tham gia khi trung tâm tổ chức hoạt động may khẩu trang, dù có người chưa hề biết may vá. Có những bạn phải trực cả ngày nhưng vẫn ở lại đến tối để phụ. Dù hơi cực, nhưng vì công tác phòng chống dịch, mọi người đều rất vui vẻ" - chị Đặng Thị Thanh Ngân chia sẻ.

Chị Ngân cho biết nhiều trường tiểu học, các doanh nghiệp, bệnh viện gần đó đến tham khảo cách may khẩu trang đạt chuẩn, được trung tâm hỗ trợ nhiệt tình.

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 3.

Kích thước của khẩu trang được dựa theo những chiếc khẩu trang y tế đạt chuẩn bên ngoài thị trường - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 4.

Chiếc khẩu trang có 4 lớp: bên ngoài là 2 lớp vải sơ không dệt, chống thấm, và 2 lớp vải kháng khuẩn ở giữa - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 5.

Từng đường chỉ được những người thợ tay ngay thực hiện tỉ mỉ - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 6.

Cánh đàn ông không hợp với việc may vá sẽ cắt chỉ và đóng gói khẩu trang - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 7.

Những chiếc khẩu trang hoàn chỉnh rất chắc chắn - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 8.

Công đoạn cuối cùng, khẩu trang được hấp cách thủy ở 121 độ C. Máy này thường được dùng để triệt khuẩn bông băng, gạc y tế tại trung tâm - Ảnh: NHẬT THỊNH

Trung tâm y tế may khẩu trang cho nhân viên, tặng bệnh nhân - Ảnh 9.
Đeo khẩu trang để đẩy lùi dịch bệnh Đeo khẩu trang để đẩy lùi dịch bệnh

TTO - Vấn đề đeo khẩu trang và chọn loại khẩu trang nào được đặc biệt quan tâm những ngày qua khi Chính phủ yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

NHẬT THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên