Trung tâm văn hóa không có... nhà vệ sinh

VĂN ĐÁT
VĂN ĐÁT

TT - Theo phản ảnh của người dân xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng (Long An), trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng của xã vừa xây xong tốn hết 2,5 tỉ đồng nhưng không có nhà vệ sinh.

Trung tâm này có sân khấu, hội trường 120 ghế, thư viện và phòng làm việc, do Ban quản lý dự án huyện Tân Hưng làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Văn Thánh, một người dân xã Vĩnh Thạnh, bức xúc: “Trung tâm này đưa vào sử dụng khoảng ba tháng nay. Tôi cũng vài lần đến tham dự các cuộc họp tại đây. Những lúc giải lao, cả trăm con người nhốn nháo đi tìm chỗ vệ sinh nhưng chẳng thấy đâu...”.

Ông Lê Văn Việt - phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh - cho biết UBND xã đã làm văn bản gửi đến các cơ quan chuyên môn huyện xin bổ sung xây dựng nhà vệ sinh và một số hạng mục khác như hàng rào, đường ra vào trung tâm, nhưng đã hơn năm tháng nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

VĂN ĐÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên