
Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam Đinh Trung Cẩn phát biểu tại lễ tổng kết - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Sáng 23-1, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025 tại TP.HCM.
Lĩnh vực website, ứng dụng nhạc thu tiền bản quyền cao nhất
Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam Đinh Trung Cẩn cho biết tổng số tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc trung tâm thu được trong năm 2025 hơn 424 tỉ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 8% so với năm 2024.
Trong đó số tiền bản quyền thu được ở khu vực phía Bắc hơn 211 tỉ đồng, tại chi nhánh phía Nam thu gần 213 tỉ đồng.
Thời gian qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thực hiện thu, chi trả đến những chủ sở hữu quyền tác giả với tổng số tiền gần 267 tỉ đồng. Số tiền chi trả tăng 5% so với cùng kỳ 2024.
Số tiền bản quyền quý 4-2025 sẽ được trung tâm đối soát để chi trả trước Tết Nguyên đán 2026 (dự kiến số tiền sẽ chi trả là 120 tỉ đồng).
Trong các lĩnh vực sử dụng âm nhạc, lĩnh vực website, ứng dụng nhạc thu được gần 298 tỉ đồng, chiếm 70% nguồn thu; lĩnh vực biểu diễn sự kiện, live show, hòa nhạc trực tiếp thu hơn 38 tỉ đồng (chiếm 9%); lĩnh vực nhạc nền (nhà hàng, bar, cà phê, karaoke, khách sạn, siêu thị…) thu hơn 31 tỉ đồng, chiếm 8%…

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tặng quà cho các nhạc sĩ có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG
Không bảo hộ quyền tác giả các ca khúc do AI sáng tác
Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cho biết có 1 tác giả nhận được tiền bản quyền cao nhất là hơn 4 tỉ đồng, 6 tác giả nhận từ 3 - 4 tỉ đồng tiền bản quyền, 9 tác giả nhận từ 2 - 3 tỉ đồng… Trong năm qua, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam nộp thuế cho nhà nước 32 tỉ đồng, các tác giả đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 12 tỉ đồng.
Tổng giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam nhấn mạnh không bảo hộ quyền tác giả cho các ca khúc do AI sáng tác nhạc và lời. Trường hợp các ca khúc có phần lời do người sáng tác, AI làm nhạc hoặc ngược lại, việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc sẽ được trung tâm công bố trong thời gian tới.
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế trong năm qua. Đến nay, trung tâm thiết lập quan hệ ủy quyền với 92 tổ chức quản lý tập thể quyền tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tiếp tục bảo vệ quyền và lợi ích của các nhạc sĩ là hội viên, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tăng cường khảo sát, thu thập tài liệu, chứng cứ, khởi kiện các vụ việc xâm phạm quyền tác giả ở các lĩnh vực sử dụng quyền biểu diễn, quyền sao chép, quyền phát sóng; đồng thời phối hợp với tác giả rà soát, cảnh báo để thu, truy thu các trường hợp link/kênh vi phạm trên môi trường trực tuyến.
Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Phạm Ngọc Khôi kỳ vọng Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả sẽ thu được 500 tỉ đồng vào năm 2026.
Tính đến nay, tổng số hội viên ủy quyền tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là 7.207 tác giả, trong đó hội viên phía Bắc 2.922 tác giả, hội viên phía Nam 4.285 tác giả.
Riêng trong năm 2025, số lượng tác giả ủy quyền tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là 696 tác giả, tăng 11% so với năm trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận