
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ chia sẻ ý kiến tại lễ phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn Cây bút xanh - Ảnh: T.ĐIỂU
Cuộc thi sáng tác truyện ngắn "Cây bút xanh" lần thứ I - năm 2026 do Thời báo Văn Học Nghệ Thuật phối hợp với một số đơn vị tổ chức, đã được phát động ngày 12-1 tại Hà Nội. Cuộc thi nhằm mục tiêu góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn chương, nuôi dưỡng năng lực tư duy ngôn ngữ và sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Đây là sân chơi sáng tác dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, đang học tập tại các trường trung học trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại truyện ngắn, phản ánh đời sống, con người Việt Nam, đặc biệt là những mối quan hệ gần gũi của các em với gia đình, bạn bè, nhà trường và xã hội.
Ban tổ chức yêu cầu các sáng tác chưa từng công bố, không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi thí sinh được gửi tối đa ba tác phẩm. Những tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được ban tổ chức duyệt, xuất bản trên nền tảng BOOKAS.
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ khẳng định cuộc thi trước nhất hữu ích nhằm khích lệ các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng viết rất cần thiết ở lứa tuổi các em.
Theo bà Huệ, cách dạy văn trong nhà trường hiện nay khiến việc viết văn, kể một câu chuyện trở nên rất khó khăn với học trò.
Ngoài ra, khảo sát của bà cho thấy học sinh Việt Nam hiện nay chủ yếu đọc văn học nước ngoài. Bé thì đọc Truyện cổ Grimm, lớn lên thì đọc trinh thám của Nhật, Trung Quốc, ngôn tình Trung Quốc, văn học Việt Nam gần như không đọc.
Bà hy vọng cuộc thi sẽ khơi dậy đam mê viết của các học sinh, từ đó sẽ kích thích các em đam mê đọc sách, đọc văn chương nước mình.
Để dự thi, thí sinh đăng tải tác phẩm dự thi trên nền tảng BOOKAS. Ban tổ chức nhận tác phẩm đến 20-10.
Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 20-11, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận