07/03/2016 15:06 GMT+7

Trung Quốc xử gần 300.000 viên chức tham nhũng năm 2015

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết đã trừng phạt gần 300.000 viên chức trong năm 2015 vì tội tham nhũng.

Chủ tịch Tập Cận Bình mở chiến dịch truy quét tham nhũng trên cả nước - Ảnh: Reuters
Chủ tịch Tập Cận Bình mở chiến dịch truy quét tham nhũng trên cả nước - Ảnh: Reuters

BBC ngày 6-3 đưa tin khoảng 200.000 viên chức tham nhũng trong số trên "bị xử phạt nhẹ" trong khi một số khác bị thuyên chuyển công việc.

Ngoài ra có khoảng 80.000 viên chức phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng lớn trên cả nước với nhiều nhân vật cấp cao đã sa lưới.

Chuyên gia phân tích Trung Quốc của đài BBC nhận định kể từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, hiếm có tuần nào trôi qua tại Trung Quốc mà không có tin tức về các vụ bắt giữ viên chức tham nhũng.

Số lượng người bị bắt vì tham nhũng trong năm 2015 được công bố trong phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc với hàm ý nhắc nhở rằng đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi chiến dịch nhắm vào các quan tham.

BBC cho biết Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã công bố báo cáo trên. Hiếm khi ủy ban giải thích phương pháp hoặc đưa ra các bằng chứng cho các trường hợp tham nhũng của các viên chức, đồng thời cũng không cho biết những hình phạt đã áp dụng là gì.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên