25/01/2021 19:28 GMT+7

Trung Quốc xác nhận 10 người tử vong, 1 người mất tích trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Quan chức Trung Quốc ngày 25-1 cho biết đội cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể thợ mỏ trong vụ sập mỏ vàng 15 ngày trước, nâng tổng số người thiệt mạng lên 10.

Trung Quốc xác nhận 10 người tử vong, 1 người mất tích trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng - Ảnh 1.

Đội cứu hộ giải cứu các thợ mỏ mắc kẹt dưới mỏ vàng tại Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Tổng cộng 22 thợ mỏ đang làm việc ở độ sâu khoảng 600m khi một vụ nổ xảy ra tại mỏ vàng Hóa Sơn, thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, hôm 10-1.

Lực lượng cứu hộ đã khoan 2 đường ống để đưa thuốc men, thực phẩm, giấy bút và điện thoại xuống chỗ các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Ngày 24-1, đội cứu hộ đã đưa được 11 thợ mỏ còn sống lên mặt đất. Đến chiều 25-1, họ tìm thấy thi thể của 9 thợ mỏ khác, còn 1 người vẫn mất tích.

Theo Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, công tác tìm kiếm các thợ mỏ gặp khó khăn do mực nước dâng cao, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn sẽ tiếp tục đến khi tìm được người còn lại.

Việc giải cứu các thợ mỏ được coi là kỳ tích của đội cứu hộ vì tuần trước nhà chức trách dự báo cần đến 2 tuần mới có thể đưa các thợ mỏ còn sống trở ra. 

Trung Quốc giải cứu được 11 trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng Trung Quốc giải cứu được 11 trong 22 thợ mỏ kẹt dưới mỏ vàng

TTO - Sáng 24-1, truyền thông Trung Quốc đưa tin người đầu tiên trong nhóm 22 thợ mỏ bị kẹt tại một mỏ vàng bị sập ở tỉnh Sơn Đông được giải cứu sau 14 ngày dưới lòng đất. Vài giờ sau đó, số người cứu được đã lên con số 11.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên