30/12/2025 15:56 GMT+7

Trung Quốc vận hành 'pin không khí siêu lạnh' lớn nhất thế giới

Nhà máy Super Air Power Bank có thể vận hành liên tục trong 10 giờ và sản xuất 180 triệu kWh mỗi năm, đủ cung cấp cho 30.000 hộ gia đình.

pin không khí - Ảnh 1.

Hệ thống Super Air Power Bank - nhà máy lưu trữ năng lượng bằng không khí lỏng lớn nhất thế giới, được xây dựng tại sa mạc Gobi thuộc tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc - Ảnh: SCMP

"Pin không khí siêu lạnh" lớn nhất thế giới 

Theo tờ South China Morning Post, cơ sở này mang tên Super Air Power Bank, được xây dựng tại sa mạc Gobi thuộc tỉnh Thanh Hải, miền tây bắc Trung Quốc. Hiện đây là nhà máy lưu trữ năng lượng bằng không khí lỏng lớn nhất thế giới.

Nhà máy do Tập đoàn Đầu tư Phát triển xanh Trung Quốc xây dựng và được phát triển cùng Viện Vật lý và Hóa học kỹ thuật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (TIPC-CAS).

Với hệ thống này, không khí được nén và làm lạnh xuống mức -194 độ C (-317 độ F). Sau đó, không khí hóa lỏng. Khi được giải phóng, không khí lỏng giãn nở với thể tích lớn hơn 750 lần. Quá trình này làm quay các tua bin và tạo ra điện năng.

Theo một báo cáo của tờ Science and Technology Daily ngày 23-12, nhà máy gần như đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Mỗi chu kỳ xả điện, cơ sở có thể cung cấp tối đa 600.000kWh điện. Hệ thống có thể vận hành liên tục trong 10 giờ.

Theo báo cáo, mỗi năm nhà máy sẽ tạo ra khoảng 180 triệu kWh điện. Lượng điện này đủ để cung cấp cho 30.000 hộ gia đình.

Giải pháp ổn định năng lượng tái tạo và triển vọng mở rộng

Ông Vương Tuấn Kiệt, nhà nghiên cứu tại TIPC-CAS, chia sẻ với tờ Beijing Daily hồi tháng 5 rằng nhà máy sẽ giúp làm cân bằng những biến động của năng lượng tái tạo.

"Điện mặt trời và điện gió có những đặc điểm như tính ngẫu nhiên, biến động và gián đoạn. Những đặc điểm này tạo ra các đỉnh và đáy trong cung - cầu, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định của lưới điện", ông Vương giải thích.

Nhà máy sẽ lưu trữ lượng điện dư thừa từ năng lượng tái tạo như từ năng lượng gió và mặt trời, giúp tăng độ ổn định và an toàn của lưới điện. 

Khi nhu cầu điện tăng, hệ thống sẽ giải phóng điện. Được biết một trang trại điện mặt trời công suất 250.000kWh đã được hoàn thành và kết nối vào hệ thống này.

"Công nghệ này đang dẫn đầu thế giới, đạt hiệu suất lưu trữ lạnh trên 95% và hiệu suất chu trình khép kín vượt trên 55%. 

Hệ thống được thiết kế để lưu trữ năng lượng trong 8 giờ và giải phóng trong khoảng 5 - 10 giờ mỗi ngày, với tiềm năng vượt qua các ngưỡng này trong tương lai", ông Vương nói thêm.

Nhìn về tương lai, ông Vương cho biết: "Nhiều trạm tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dọc bờ biển Trung Quốc đang lãng phí năng lượng lạnh trong quá trình tái khí hóa. Việc tích hợp nguồn năng lượng này với hệ thống lưu trữ năng lượng bằng không khí lỏng sẽ giúp nâng cao hiệu suất tổng thể".

Trung Quốc vận hành 'pin không khí siêu lạnh' lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết cắt giảm khí thải gây biến đổi khí hậu lên tới 10% tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc - Ảnh: REUTERS

Các nhà máy cũng thải ra lượng nhiệt dư thừa đáng kể. Nguồn nhiệt này có thể được dùng để làm ấm không khí đang giãn nở. Điều đó giúp hệ thống hoạt động hiệu quả hơn.

Vào tháng 3, tại Diễn đàn Trung Quan Thôn ở Bắc Kinh, công nghệ lưu trữ năng lượng bằng không khí lỏng (LAES) đã được vinh danh là một trong "10 thành tựu khoa học và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc".

Nhiều quốc gia khác, trong đó có Anh, cũng đang xây dựng các hệ thống tương tự. Một nhà máy tại Manchester đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2026 và bắt đầu vận hành từ năm 2027. 

Tuy nhiên cơ sở tại Anh có quy mô nhỏ hơn nhiều. Công suất của nhà máy là 50MW, dung lượng năng lượng đạt 300MW và thời gian vận hành là 6 giờ.

Trung Quốc vận hành 'pin không khí siêu lạnh' lớn nhất thế giới - Ảnh 2.Trung Quốc phá kỷ lục 50.000km đường sắt cao tốc và hầm xuyên núi dài nhất thế giới

Trung Quốc tiếp tục tạo dấu ấn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông khi cùng lúc đạt hai cột mốc quan trọng, gồm mạng lưới đường sắt cao tốc vượt 50.000km và đường hầm cao tốc dài nhất thế giới xuyên dãy Thiên Sơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất