05/05/2012 01:03 GMT+7

Trung Quốc vạch mặt "nhà báo ăn tiền"

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo THX, Giới Pháp Luật)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo THX, Giới Pháp Luật)

TT - Kể từ ngày 15-5 đến 15-8, các cơ quan báo chí trên toàn quốc sẽ sát hạch toàn bộ đội ngũ phóng viên, sa thải mạnh tay và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhà báo giả danh, nhà báo tống tiền, tờ báo đăng tin để thu tiền quảng cáo.

zu0bLOKb.jpgPhóng to

Tranh biếm họa “Phí bịt miệng” của trang mạng Phóng Viên Thần Châu - Ảnh: Phóng Viên Thần Châu

Truyền thông Trung Quốc liên tiếp hứng chịu một loạt bê bối thời gian qua. Một đại lý quảng cáo của Trung Quốc từng tiết lộ giá của một bài viết chân dung lãnh đạo trên tờ Esquire phiên bản Trung Quốc lên đến 20.000 USD. Một phút xuất hiện trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc có giá 4.000 USD. Một chữ với nội dung quảng cáo ẩn trong bài báo trên tờ Nhật Báo Công Nhân có giá 1 USD.

Ngành truyền thông Trung Quốc còn nhức nhối với vô số kiểu ăn hối lộ của nhà báo. Dư luận Trung Quốc gọi tiền hối lộ mà các phóng viên nhận là “phí bịt miệng”.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo THX, Giới Pháp Luật)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên