Toàn cảnh vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN
“Thật sự là đến giờ phút này, tôi không thể lý giải vì sao Trung Quốc lại lựa chọn cách hành xử như vậy. Họ đã quên mình là một trong năm thành viên cố định trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rồi chăng? Ngồi ghế Hội đồng Bảo an, trách nhiệm lớn nhất của Trung Quốc lẽ ra là phải giữ gìn hòa bình và an ninh. Tức là Trung Quốc phải làm gương cho nước khác. Đằng này, với việc xâm phạm chủ quyền Việt Nam bằng các hành vi đe dọa bạo lực, chính Trung Quốc đã vi phạm các nguyên tắc được nêu trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Vậy thì Trung Quốc đã tự nêu gương xấu và chắc chắn họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả không tốt đẹp” - ông Lộc phân tích.
Với hành động đầy toan tính trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đến nay Trung Quốc không cho thấy thiện chí của họ trong việc giải quyết vụ việc qua con đường ngoại giao, đàm phán. Phó thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam đã tiến hành 20 cuộc giao thiệp với Trung Quốc, kiên trì các biện pháp hòa bình để đòi hỏi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng đáp lại, Trung Quốc còn tăng thêm số lượng tàu bè, máy bay và các hành vi đe dọa.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng cũng cho biết trong thời gian qua cơ quan đối ngoại của Quốc hội Việt Nam đã đến đại sứ quán các nước tại Hà Nội để thông báo tình hình, gặp gỡ và trao đổi với nhiều đoàn nghị viện thuộc các nước Asean, Hoa Kỳ..., nhưng “chưa có cuộc giao thiệp nào với Quốc hội Trung Quốc”, lý do được phía họ nêu ra là thực hiện nghị quyết trung ương 3, hạn chế số lượng các đoàn ra, đoàn vào (?!).
Vậy là đã rõ “thiện chí” của Trung Quốc trong vụ việc này. Nếu Trung Quốc không rút giàn khoan Hải Dương 981 thì Việt Nam sẽ làm gì tiếp theo?
Đó là câu hỏi rất lớn và không dễ trả lời, đặc biệt là trong thế giữa người bảo vệ chủ quyền chính đáng và một bên cố tình vi phạm. Vẫn theo ông Nguyễn Đình Lộc, đến thời điểm này Việt Nam có đầy đủ cơ sở để kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế, bởi hành vi của Trung Quốc đã vi phạm quá rõ ràng luật pháp và công ước quốc tế. “Vô phúc đáo tụng đình”, khi không thể giải quyết được vụ việc thông qua con đường ngoại giao, đàm phán, thỏa thuận thì mới phải lôi nhau ra tòa. Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nói rằng ông ủng hộ phương án kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, “bởi trong bóng đá còn có trọng tài, hãy để cho tòa án phân xử”.
“Chính phủ Việt Nam sẽ chủ trì khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Còn Quốc hội, các tổ chức đoàn thể và mọi người dân chúng ta có trách nhiệm nói cho cả thế giới biết đầy đủ về vụ việc này, để đưa Trung Quốc ra tòa án dư luận” - ông Nguyễn Đình Lộc nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận