06/11/2012 17:01 GMT+7

Trung Quốc tử hình kẻ chủ mưu giết 13 thủy thủ

DUY TRÂN
DUY TRÂN

TTO - Ngày 6-11, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình trùm ma túy Naw Kham và hai thuộc hạ.

Các bị cáo bị buộc tội giết chết 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mekong vào tháng 10-2011.

Trùm ma túy Tam giác vàng sa lưới

gWJrpytf.jpgPhóng to
Naw Kham (đầu tiên bên phải) cùng đồng bọn trong phiên tòa - Ảnh: Tân Hoa xã

Hai thành viên khác trong băng đảng của Naw Kham là Zha Bo và Zha Tuobo lần lượt bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án và tám năm tù giam.

Trong cáo trạng, tất cả sáu người bị buộc tội cố ý giết người, buôn bán ma túy, bắt cóc và cướp tàu.

Tất cả sáu bị cáo đều kháng cáo.

Ngày 5-10-2011, tất cả 13 thủy thủ trên hai tàu Hua Ping và Yu Xing 8 bị tấn công và giết hại tại khu vực Tam giác vàng trên sông Mêkong. Trung Quốc ngay sau đó đã đề nghị các cơ quan an ninh Lào, Myanmar, Thái Lan cùng vào cuộc để truy tìm những kẻ gây ra cuộc thảm sát.

Đến ngày 24-5-2012, Naw Kham và các thành viên chủ chốt đã bị bắt giữ và chuyển giao cho phía Trung Quốc. Được biết băng đảng của Naw Kham có hơn 100 thành viên được trang bị đầy đủ các loại vũ khí, thậm chí cả súng chống tăng và tên lửa. Băng nhóm này được cho đã tham gia vào các vụ buôn bán ma túy, bắt cóc, giết người, cướp của và gây nhiều tội ác khác dọc sông Mekong trong nhiều năm.

DUY TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên