18/01/2018 07:59 GMT+7

Trung Quốc thử nghiệm tháp lọc không khí cao nhất thế giới

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Để đối phó nạn ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng, các nhà khoa học Trung Quốc đang thử nghiệm tháp lọc không khí cao hơn 100m ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Trung Quốc thử nghiệm tháp lọc không khí cao nhất thế giới - Ảnh 1.

Tháp lọc không khí cao hơn 100m ở Trung Quốc - Ảnh: SCMP

Đây được coi là máy lọc không khí lớn nhất thế giới, theo báo South China Morning Post của Hong Kong.

Dù chưa hoàn tất thời gian thử nghiệm, song theo ông Cao Junji - người đứng đầu dự án, chất lượng không khí đã được cải thiện rõ rệt trên diện tích 10km2 xung quanh tháp trong một vài tháng qua. 

Hơn 10 triệu m3 không khí sạch đã được tòa tháp thải ra, thậm chí trong những ngày ô nhiễm nặng, nó có thể giúp hạ sương khói xuống mức trung bình.

Theo ông Cao, tòa tháp ở Tây An đòi hỏi rất ít năng lượng để vận hành, chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, kể cả trong mùa đông vốn rất ít ánh sáng. 

Dự án được khởi động vào năm 2015 bởi Viện Khoa học Trung Quốc và hoàn thành vào năm ngoái. Chi phí dự án không được tiết lộ.

Đội của ông Cao đã lập hơn 10 trạm đo chất lượng không khí ở khu vực xung quanh tháp lọc để đánh giá mức độ hiệu quả của nó. Công việc thử nghiệm vẫn đang được tiến hành. 

Dự kiến đến tháng 3, nhóm nghiên cứu sẽ công bố chi tiết công trình với các đánh giá khoa học đầy đủ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên